Đến nội dung chính

Chương 21

admin 780 Chữ Cài Đặt

“Cái này bao nhiêu tiền?”

“Thưa đại gia… cái đó chỉ là gỗ mục, không đáng giá… Ngài xem chiếc trâm vàng này…”

“Ta hỏi, cái này bao nhiêu?” Sư Vô Ngân lặp lại, ánh mắt sắc lẹm khiến lão già im bặt.

Hắn quẳng một thỏi bạc nặng trịnh lên khay gỗ, rồi cầm lấy chiếc trâm gỗ bước về phía Thục Uyên.

Nàng đứng đó, giữa những cánh hoa mai trắng đang rơi rụng theo gió, nhìn hắn tiến lại gần. Trái tim nàng đập loạn nhịp. Nàng nhớ kiếp trước, hắn đã từng tặng nàng một chiếc vương miện bằng vàng ròng khảm đầy hồng ngọc, thứ mà nàng đã ném thẳng vào mặt hắn trước khi bị hắn bóp cổ đến nghẹt thở.

“Vô Ngân, người định làm gì?”

Sư Vô Ngân không nói gì, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc mai đang lòa xòa trên trán nàng. Ngón tay hắn chạm vào vành tai nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.
“Đừng cử động.”

Hắn chậm rãi cài chiếc trâm gỗ lên búi tóc hơi rối của nàng. Động tác của hắn vụng về nhưng lại chứa đựng một sự cẩn trọng đến cực điểm, như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian.

“Tại sao lại là gỗ?” Thục Uyên ngước mắt nhìn hắn, sự hoài nghi vẫn chưa tan biến.

“Kiếp trước người nói, chỉ có vàng ngọc mới xứng với người phụ nữ của Minh chủ võ lâm.”

Sư Vô Ngân nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, hơi thở hắn phả ra một làn khói trắng giữa trời đông: “Vàng ngọc tuy quý nhưng lạnh lẽo, lại dễ khiến người ta nảy sinh lòng tham chiếm đoạt. Gỗ mai này tuy tầm thường, nhưng nó sinh trưởng từ đất, chịu đựng gió sương mà vẫn tỏa hương. Nó giống nàng… và nó không phải là xiềng xích.”

Hắn khẽ vuốt ve đóa hoa gỗ trên tóc nàng, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc: “Kiếp trước ta dùng vàng ngọc để giam cầm nàng, kết quả là nàng hận ta thấu xương tủy. Kiếp này… ta chỉ muốn nàng là chính nàng.”
Thục Uyên cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự dịu dàng này của hắn còn đáng sợ hơn cả sự tàn bạo của kiếp trước. Nó len lỏi vào trái tim nàng, đục khoét những bức tường phòng thủ mà nàng đã dày công xây dựng.

“Vô Ngân, người thay đổi thật sự, hay đây chỉ là một trò chơi mới để khiến con tình nguyện dâng hiến trái tim mình?”

Sư Vô Ngân đột ngột kéo nàng sát vào lòng, vòng tay hắn siết chặt lấy eo nàng, hơi ấm từ lồng ngực hắn lan tỏa qua lớp áo choàng. Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán nàng, mùi hương trầm hương trên người hắn bao bọc lấy nàng.

“Uyên Nhi, ta đã đi qua một lần cái chết. Trong cái quan tài lạnh lẽo đó, thứ ta hối hận nhất không phải là chưa giết hết kẻ thù, mà là đã khiến người mình yêu nhất phải chết trong đau đớn và hận thù.”
Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống gò má nàng.

“Giang sơn này, ta vẫn sẽ đoạt lấy. Chu Vân Hoàn, ta vẫn sẽ giết chết. Nhưng không phải để thỏa mãn thú tính của ta, mà để dọn sạch một con đường bình yên cho nàng bước đi.”

Thục Uyên lặng người. Nàng cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của kẻ được mệnh danh là hung thần võ lâm. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé lên, định đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại vô thức nắm lấy vạt áo bào của hắn.

“Người không sợ sao? Nếu con lại một lần nữa cầm kiếm đâm vào ngực người?”

Sư Vô Ngân bật cười khẽ, nụ cười mang theo sự điên cuồng cố hữu nhưng lại đầy sủng ái: “Nếu đó là điều nàng muốn, ta sẽ tự mình mài sắc lưỡi kiếm đó cho nàng. Nhưng trước đó, nàng phải sống, phải sống thật tốt để nhìn ta lật đổ cái triều đại thối nát này.”

Từ phía Giang Thành, tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu giờ giới nghiêm đã đến. Gió tuyết bỗng nhiên mạnh hơn, thổi tung những cánh hoa mai trắng xóa bay đầy trời, che mờ cả lối đi.

Thanh Phong từ bóng tối bước ra, giữ khoảng cách mười bước chân, cúi đầu báo cáo: “Chủ tử, cấm vệ quân của Chu Vân Hoàn đã vào thành. Mã Đằng đang bí mật bao vây thung lũng này. Chúng ta có nên hành động không?”