Đến nội dung chính

Chương 5

admin 482 Chữ Cài Đặt

Sư Vô Ngân đứng dậy, dáng người cao lớn của hắn đổ bóng xuống sàn nhà, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của nàng. Hắn nhìn về hướng kinh thành xa xôi, nơi lũ người kia đang âm mưu tính toán.

“Đi mua một ít thứ.”

“Mua gì ạ?”

“Mua lại thiên hạ này.”

Hắn nói thản nhiên như thể đang nói về việc mua một bình trà, nhưng sát khí thoáng qua trong mắt hắn khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

Lâm Thục Uyên run rẩy. Nàng cảm thấy Sư phụ của mình sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng kia đã trở thành một người hoàn toàn khác. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng linh hồn bên trong dường như đã được tôi luyện từ máu và lửa, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn gấp bội.

“Sư phụ… người… người làm con sợ.”

Nàng lí nhí, đôi mắt bắt đầu hoen đỏ.

Sư Vô Ngân nghe thấy tiếng nấc nhẹ của nàng, trái tim vốn đã chai sạn bỗng mềm lòng. Hắn bước lại gần, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau – một hành động vượt quá giới hạn sư đồ nhưng hắn chẳng hề quan tâm.
“Đừng sợ.”

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả bên tai nàng.

“Ta sẽ bảo vệ nàng. Lần này, ta sẽ là người cầm kiếm, kẻ khác phải sợ chúng ta.”

Hắn tháo chiếc nhẫn ngọc đen ra, ép nàng cầm lấy.

“Cầm lấy cái này. Kể từ hôm nay, nó là của nàng. Thấy nhẫn như thấy ta, bất cứ ai ở Tuyết Nguyệt Sơn, hay bất cứ kẻ nào trong võ lâm, nếu dám bất kính với nàng, cứ dùng nó để định đoạt mạng sống của chúng.”

“Nhưng đây là tín vật Minh chủ…”

“Đối với ta, nó không bằng một sợi tóc của nàng.”

Hắn cắt ngang lời nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào nàng.

Kiếp trước, hắn dùng chiếc nhẫn này để ra lệnh cho nàng, để giam cầm nàng. Kiếp này, hắn đưa nó cho nàng, để nàng có quyền lực tối cao, để nàng không bao giờ phải quỳ lạy trước bất kỳ ai nữa.

Lâm Thục Uyên nhìn chiếc nhẫn ngọc đen trong tay, lòng nặng trĩu những nỗi niềm không tên. Nàng cảm thấy một xiềng xích vô hình đang quấn lấy mình, nhưng lạ thay, xiềng xích ấy lại mang theo một sự ấm áp và che chở điên cuồng mà nàng chưa từng cảm nhận được.
Nàng đâu biết rằng, người đàn ông trước mặt nàng đã từng vì nàng mà giết sạch một triều đại.

Và hắn, đang chuẩn bị làm điều đó một lần nữa.

“Đi đi, chuẩn bị y phục. Chúng ta sẽ đi Giang Thành trước.”

Sư Vô Ngân quay lưng lại, tà áo bào tung bay. Hắn cần phải hành động nhanh hơn.