Nhưng, hắn sẽ không buông tay.
“Ta xin lỗi, ta vừa gặp một cơn ác mộng rất tệ.” Hắn thu lại ánh mắt sắc lẹm, hạ giọng xuống, cố gắng tìm lại tông giọng trầm ổn ngày cũ.
“Trong mộng, nàng đã bỏ ta mà đi.”
Lâm Thục Uyên nghe vậy, lòng bỗng mềm xuống. Nàng tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay áo hắn, giọng nói dịu dàng như gió xuân: “Sư phụ đừng sợ, Uyên Nhi sẽ không đi đâu cả. Con đã hứa sẽ ở lại Tuyết Nguyệt Sơn phụng dưỡng người cả đời mà.”
Cả đời?
Sư Vô Ngân khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Nàng hứa rồi đấy, Uyên Nhi. Nhưng lần này, “cả đời” của nàng sẽ không phải ở Tuyết Nguyệt Sơn này, mà là trên đỉnh cao của quyền lực, nơi chỉ có ta và nàng.
“Uyên Nhi, hôm nay là ngày mấy?”
“Dạ, là ngày mùng mười tháng Ba năm Thiên An thứ mười lăm ạ. Người sao vậy?”
Ngày mùng mười tháng Ba.
Sư Vô Ngân siết chặt nắm tay dưới tay áo. Hắn nhớ rõ ngày này. Ba ngày sau, sứ giả của hoàng đình sẽ lên núi, mang theo chiếu chỉ của Hoàng đế cũ, yêu cầu Minh chủ võ lâm đưa đệ tử ưu tú nhất xuống kinh thành để “giao lưu võ học.”
Kiếp trước, hắn vì đại cục, vì muốn giữ vững hòa bình giữa giang hồ và triều đình, đã đồng ý để nàng đi. Đó chính là khởi đầu của tấn bi kịch.
“Sư phụ? Người lại thẫn thờ rồi.”
Lâm Thục Uyên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
Sư Vô Ngân đưa tay lên, định xoa đầu nàng như thói quen cũ, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má nàng, chạm nhẹ vào vành tai khiến nàng rùng mình.
“Uyên Nhi, nếu có người muốn đưa nàng đi khỏi đây, nàng có đi không?”
Lâm Thục Uyên hơi khựng lại. Ánh mắt nàng nhìn ra cửa sổ, nơi những nhành mai đang đung đưa trong gió. Nàng vốn dĩ khao khát tự do, khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài vách núi Tuyết Nguyệt này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u tối của Sư phụ, nàng bỗng cảm thấy một áp lực vô hình.
“Con… con chưa từng nghĩ tới. Nhưng Sư phụ ở đâu, Uyên Nhi ở đó.”
“Tốt.”
Sư Vô Ngân thì thầm, giọng nói mang theo một sự kiên quyết đáng sợ.
“Nhớ lấy lời nàng nói hôm nay. Dù là trời cao hay hoàng đế, ai cũng không thể mang nàng đi.”
Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên tay, cảm nhận hơi lạnh của nó thấm vào da thịt.
“Uyên Nhi, lát nữa đi chuẩn bị một chút. Ta muốn xuống núi.”
Lâm Thục Uyên ngạc nhiên: “Xuống núi? Nhưng Sư phụ, người chưa bao giờ xuống núi vào thời gian này mà? Chúng ta đi đâu ạ?”