Đến nội dung chính

Chương 14

admin 786 Chữ Cài Đặt

Hắn tra kiếm vào vỏ, quay lưng về phía nàng, chuẩn bị lao xuống vách đá để tiến về phía quân thù.

“Đi đi, Uyên Nhi. Đừng quay đầu lại.”

Lâm Thục Uyên đứng đó, nhìn bóng lưng cô độc của hắn. Nàng biết hắn không nói dối. Hắn thật sự sẽ đi nộp mạng. Sự chiếm hữu của hắn đã đạt đến mức cực đoan – hoặc là có được nàng hoàn toàn, hoặc là hủy diệt chính mình.

Nàng nhìn con đường mòn dẫn đến tự do trước mặt, rồi lại nhìn bóng lưng người đàn ông đã vì nàng mà bạc đầu qua hai kiếp.

Bước chân nàng run rẩy, rồi đột ngột, nàng chạy về phía trước.

Nhưng không phải vượt qua rãnh kiếm để đi tiếp.

Nàng lao đến, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn từ phía sau, áp mặt vào lớp áo bào lạnh giá.

“Đồ tồi… Sư Vô Ngân, người là đồ tồi nhất thế gian này!” Nàng khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo hắn như sợ hắn sẽ biến mất.
Cơ thể Sư Vô Ngân cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ đang khóc lóc thảm thương trong lòng mình, trong mắt hiện lên một tia vui mừng điên cuồng nhưng được giấu kín dưới vẻ thâm trầm.

“Nàng không đi sao?”

Thục Uyên ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn hắn, vừa hận vừa yêu:.

“Đi làm sao được? Người muốn con cả đời này phải sống trong dằn vặt vì đã hại chết sư phụ mình sao?”

Sư Vô Ngân nâng mặt nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng, giọng nói dịu dàng đến cực điểm nhưng lại mang theo sự ràng buộc vĩnh cửu: “Đã không đi, vậy thì từ nay về sau, nàng vĩnh viễn không còn cơ hội nữa đâu.”

Hắn lấy chiếc trâm gỗ mai ra, chậm rãi và kiên định cài lên mái tóc nàng. Chiếc trâm gỗ đơn sơ giữa mái tóc đen nhánh, đẹp một cách thê lương.
Đúng lúc đó, từ chân núi vang lên một tiếng nổ lớn. Pháo tín hiệu màu đỏ rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, chiếu sáng cả một vùng trời.

Một vạn quân triều đình đã bắt đầu tấn công lên núi.

Thanh Phong từ bóng tối hiện ra, quỳ một gối xuống đất, giọng nói gấp gáp: “Chủ tử! Quân tiên phong của Mã Đằng đã phá vỡ trận pháp vòng ngoài. Xin chủ tử ra lệnh!”

Sư Vô Ngân không còn vẻ đau khổ lúc nãy. Hắn nắm lấy tay Thục Uyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh mắt sắc lẹm như kiếm tuốt khỏi vỏ nhìn về phía ánh lửa bập bùng dưới núi.

“Truyền lệnh xuống, không cần giữ lại mạng sống của bất kỳ kẻ nào. Ta muốn máu của bọn chúng phải chảy thành suối, nhuộm đỏ cả con đường dẫn lên Tuyết Nguyệt Sơn này.”

Hắn quay lại nhìn Thục Uyên, ánh mắt đầy vẻ hỏi han: “Uyên Nhi, nàng nói chúng ta phải dùng trí. Vậy nàng có cao kiến gì cho trận chiến này không?”
Thục Uyên nhìn vào đôi mắt phượng của hắn, nàng biết mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy cảm xúc mà hắn giăng ra. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu định mệnh đã buộc họ lại với nhau bằng máu và thù hận, vậy thì nàng sẽ cùng hắn đi hết con đường này.

Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc sảo lạ thường: “Mã Đằng là kẻ đa nghi. Hắn thấy chúng ta không phòng thủ ở lối chính chắc chắn sẽ nghĩ có phục binh mà đi đường vòng qua khe núi Tử Vong. Vô Ngân, người hãy để Thanh Phong dẫn một đội nhỏ dụ hắn vào đó. Còn người và con…”

Nàng dừng lại, nhìn về phía đỉnh núi cao nhất.

“Chúng ta sẽ tặng cho Chu Vân Hoàn một món quà bất ngờ ngay tại Giang Thành.”

Sư Vô Ngân sững sờ, rồi hắn bật cười sảng khoái. Hắn kéo nàng vào lòng, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng, một nụ hôn mang theo vị lạnh của tuyết và vị nóng của máu.

“Được! Nghe theo nàng. Giang sơn này, chúng ta sẽ cùng nhau đoạt lấy.”

Dưới ánh trăng tà, hai bóng hình hòa quyện vào nhau giữa rừng trúc rì rào. Một cuộc tháo chạy đã kết thúc bằng một sự khởi đầu mới – một sự khởi đầu đẫm máu cho một triều đại mới sắp được khai sinh.