Đến nội dung chính

Chương 16

admin 781 Chữ Cài Đặt

Thục Uyên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác xa lạ và quen thuộc đan xen. Kiếp trước, hắn sẽ nói: “Nàng là của ta, không được đi đâu cả.” Còn bây giờ, hắn lại nói: “Ta là của nàng, dùng ta mà bảo vệ chính mình.”

Sự khác biệt ấy khiến trái tim nàng vốn đã nguội lạnh bỗng dưng lỡ một nhịp.

“Tại sao?” Nàng khẽ hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Người thay đổi quá nhiều… Vô Ngân, người rốt cuộc đang toan tính điều gì?”

Sư Vô Ngân thu tay lại, hắn quay lưng về phía ánh nến, bóng tối bao trùm lấy một nửa gương mặt hoàn mỹ của hắn.

“Ta không toan tính. Ta chỉ đang chuộc lỗi.”

Hắn đột ngột chuyển chủ đề, giọng nói trở nên lạnh lùng và chuyên nghiệp: “Thanh Phong đã bố trí xong ở khe núi Tử Vong. Một vạn quân của Mã Đằng không phải là đối thủ của địa hình nơi đó. Nhưng Uyên Nhi, nàng nói đúng, chúng ta cần dùng trí. Giang Thành là huyết mạch giao thương phía Nam, Chu Vân Hoàn đặt một vạn quân ở đó không chỉ để trấn thủ, mà còn để giám sát các mỏ sắt.”
Thục Uyên lấy lại bình tĩnh, trí tuệ sắc bén của nàng bắt đầu hoạt động. Nàng bước lên một bước, đứng cạnh hắn, ánh mắt nhìn vào bản đồ quân sự trải trên bàn.

“Giang Thành có ba cửa ngõ chính. Cửa phía Tây giáp núi, dễ thủ khó công. Cửa phía Đông giáp sông, thủy quân của triều đình rất mạnh. Nhưng…” Nàng chỉ tay vào một điểm nhỏ trên bản đồ.

“Phía Nam có một đường mòn băng qua đầm lầy, nơi đó quân đội thường lơ là phòng bị vì nghĩ rằng không ai có thể vượt qua.”

Sư Vô Ngân nhìn xuống ngón tay thanh mảnh của nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại: “Nàng muốn ta đánh từ phía Nam?”

“Không.” Thục Uyên lắc đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi.

“Người hãy cho quân tấn công giả vào cửa Đông để thu hút thủy quân. Còn quân thực sự… hãy giả làm thương buôn lúa gạo, thâm nhập vào thành từ trước đó. Đêm nay là hội hoa đăng ở Giang Thành, sự canh phòng sẽ lỏng lẻo hơn bao giờ hết.”
Sư Vô Ngân nhìn nàng, một sự tán thưởng không hề che giấu hiện lên trong mắt. Kiếp trước, nàng chỉ là một đóa hoa mai yếu ớt trong lồng kính, hắn đã vô tình bóp chết sự thông tuệ này của nàng. Kiếp này, nàng tỏa sáng như một viên ngọc quý.

“Được, cứ theo ý nàng.” Hắn trầm giọng.

“Ta sẽ đi Giang Thành. Còn nàng, ở lại Tuyết Nguyệt Sơn.”

“Không!” Thục Uyên lập tức phản đối, nàng nắm lấy tay áo hắn.

“Con phải đi theo. Con biết các lối tắt trong phủ thái thú Giang Thành, hơn nữa… con không muốn ở lại đây chờ đợi trong vô vọng như kiếp trước.”

Sư Vô Ngân nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nàng chủ động giữ lấy hắn. Dù là vì lý do gì, nàng đã không còn muốn chạy trốn ngay lập tức.

“Giang Thành rất nguy hiểm. Máu sẽ chảy.” Hắn cảnh báo.
“Con không sợ máu.” Thục Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Con chỉ sợ bị bỏ lại.”

Sư Vô Ngân lặng người một chút, rồi hắn đột ngột kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương thanh khiết của hoa mai.

“Được. Đi cùng ta. Nhưng nàng phải hứa, không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của ta quá mười bước.”

Thục Uyên cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn áp sát vào ngực mình, nơi chiếc nhẫn ngọc đen cũng đang rung động. Nàng khẽ gật đầu: “Con hứa.”

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập của Thanh Phong vang lên ngoài cửa: “Chủ tử! Có tin khẩn từ “Vô Ảnh”!”

Sư Vô Ngân buông Thục Uyên ra, vẻ dịu dàng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự lạnh lùng của một vị quân chủ.

“Vào đi.”

Thanh Phong đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng, trên tay cầm một ống tre nhỏ có niêm phong đỏ.

“Thưa chủ tử, thám tử báo về, Chu Vân Hoàn đã rời kinh thành. Hắn không chờ tin của Mã Đằng mà đang bí mật tiến về Giang Thành cùng với cấm vệ quân thân tín.”

Ánh mắt Sư Vô Ngân tối sầm lại. Hắn siết chặt thanh Tuyết Kế bên hông, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.