Cố Khuynh Thành yêu Diệp Hạo suốt bảy năm.
Đổi lại, chỉ là một câu lạnh nhạt: “Cô không xứng.”
Vì anh, cô cam tâm cúi đầu.
Vì anh, cô mất đi gia đình, tôn nghiêm, cả tương lai.
Khi máu nhuộm đỏ lòng bàn tay, anh vẫn chọn tin người khác, chưa từng quay đầu nhìn cô lấy một lần.
Ngày Cố Khuynh Thành rời đi, Diệp Hạo cho rằng mình đã được giải thoát.
Mãi đến khi chân tướng từng chút bị phơi bày, anh mới phát hiện — thứ anh tự tay hủy hoại, không chỉ là cô,
mà là cả cuộc đời mình.
Người từng bị anh giẫm nát dưới chân, nay đứng ở nơi anh vĩnh viễn không chạm tới.
Lần này, Diệp Hạo muốn quay đầu.
Nhưng Cố Khuynh Thành đã không còn đứng đó đợi anh nữa.





Bình Luận (0)