“Là anh.”
Giọng Diệp Hạo vang lên, trầm và khàn hơn trước. “Anh nghe nói… em đang ở Milan.”
Cố Khuynh Thành không hỏi anh lấy số cô từ đâu. Cũng không hỏi anh gọi để làm gì.
“Có việc gì không?” Cô hỏi.
Bên kia im lặng vài giây: “Anh muốn nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
Cố Khuynh Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt kính, giống như một thành phố khác chồng lên thành phố này.
“Trước đây đã qua rồi.”
Cô nói: “Nếu anh gọi vì công việc, hãy liên hệ qua pháp lý.”
“Còn nếu không?” Anh hỏi.
“Vậy thì tôi không có nghĩa vụ nghe.”
Giọng cô rất bình thản: “Diệp Hạo, chúng ta đã không còn đứng ở cùng một vị trí để nói chuyện riêng nữa.”
Câu nói không nặng nề, nhưng đủ rõ ràng.
Bên kia lại im lặng. Rất lâu.
“Em thay đổi rồi.” Anh nói khẽ.
“Không.”
Cô đáp: “Chỉ là cuối cùng tôi cũng sống đúng với chính mình.”
Cô cúp máy.
Không run tay.
Không tiếc nuối.
Cố Khuynh Thành đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào sofa, nhắm mắt vài giây. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh cũ — những buổi tối chờ đợi, những lần giải thích vô ích, những tổn thương không ai chứng minh giúp cô.
Nhưng chúng chỉ thoáng qua, rồi tan đi.
Ngày mai, cô còn một cuộc họp nữa. Tuần sau, một dự án mới. Cuộc đời của cô đang tiến về phía trước với tốc độ không ai có thể kéo lùi.
Ở một nơi rất xa, Diệp Hạo nhìn màn hình tối đi, tay siết chặt điện thoại. Lần đầu tiên, anh nhận ra khoảng cách giữa họ không phải do hiểu lầm tạo nên.
Mà là do cô đã đi quá xa.
Xa đến mức, anh không còn tư cách đứng cạnh để gọi tên.
Tin tức nổ ra vào một buổi sáng rất bình thường.
Ban đầu chỉ là một bài phân tích tài chính trên chuyên trang kinh tế trong nước, tiêu đề không quá giật gân, nhưng nội dung lại đủ sắc bén: “Diệp thị liên tiếp thất bại ở thị trường châu Âu – vấn đề nằm ở đâu?”
Bài viết nhắc đến việc Diệp thị mất quyền ưu tiên trong hai dự án lớn tại Paris và Milan, đối tác chuyển hướng hợp tác với một thương hiệu độc lập mới nổi. Tên thương hiệu được nhắc đến ở đoạn cuối, rất nhẹ, rất khéo — nhưng đủ để người trong ngành nhận ra.
Tên người sáng lập: “Cố Khuynh Thành.”
Chỉ trong một buổi sáng, giới tài chính trong nước xôn xao.
“Có phải vợ cũ của Diệp Hạo không?”
“Nghe nói trước đây bị Diệp thị đá ra?”
“Không phải bị tố làm giả chữ ký sao?”
“Vậy mấy chuyện năm đó… có khi nào không đơn giản?”
Dư luận giống như nước lũ, khi đã tìm được khe hở, sẽ không dừng lại.
Truyền thông bắt đầu đào lại quá khứ. Những bản hợp đồng cũ, những quyết định nhân sự bất thường, cả việc Diệp Hạo đột ngột kết hôn rồi nhanh chóng ly hôn đều bị xếp lại theo một trình tự hoàn toàn khác. Lâm Uyển cũng bị kéo vào vòng xoáy, những mối quan hệ “đúng lúc” của cô ta với ban pháp chế năm xưa dần dần lộ ra dấu vết.
Diệp thị họp khẩn.
Phòng họp kín, không khí nặng nề. Diệp Hạo ngồi ở vị trí cuối bàn, không còn là trung tâm như trước. Một vị cổ đông lớn đẩy tập tài liệu về phía anh, giọng không giấu được bất mãn.
“Cậu từng nói cô ta không có năng lực.”
“Nhưng bây giờ, người ký được hợp đồng mà Diệp thị mất, lại chính là cô ta.”
Không ai nói thêm chữ “vợ cũ”, nhưng ai cũng nghĩ đến.