Đến nội dung chính

Chương 15

admin 602 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, ở thành phố cũ.

Diệp Hạo đứng trong căn nhà trống.

Rất nhiều thứ đã bị dọn đi.

Không còn mùi hương quen thuộc… Không còn ánh đèn chờ anh về.

Anh mở điện thoại.

Tin tức mới: [Nhà thiết kế châu Á được chọn làm gương mặt chiến dịch LUXE VISION.]

Bức ảnh kèm theo — Cố Khuynh Thành đứng dưới ánh đèn Paris, ánh mắt bình tĩnh, tự tin.

Không còn là người phụ nữ của anh.

Anh tắt màn hình.

Lần đầu tiên, anh không đuổi theo nữa.

Bởi vì anh biết — khoảng cách giữa họ không còn là vài bước chân.

Mà là hai cuộc đời khác nhau.

Ở Paris.

Cố Khuynh Thành đứng trước gương, buộc tóc gọn gàng.

Ánh mắt trong gương rất yên.

Cô mỉm cười.

Không phải vì ai đó. Mà vì — cuối cùng, cô đã sống đúng vị trí của mình.

…

Paris bước vào đầu đông.

Buổi sáng, sương mỏng phủ lên mặt sông Seine, ánh nắng chiếu xuống như được lọc qua một lớp kính mờ. Cố Khuynh Thành khoác áo dạ, cầm cốc cà phê nóng, đứng trên ban công nhìn thành phố thức dậy.
Cô không còn giật mình vì ác mộng nữa… Cũng không cần bật đèn ngủ suốt đêm.

Giấc ngủ đến rất tự nhiên.

Công việc tiến triển thuận lợi.

Chiến dịch mùa đông của LUXE VISION được phản hồi vượt mong đợi. Trong cuộc họp tổng kết, giám đốc khu vực trực tiếp khen ngợi bản thiết kế của cô.

“Có chiều sâu.”

“Không cố lấy lòng thị trường.”

“Rất hiếm.”

Cố Khuynh Thành chỉ gật đầu, ghi chép cẩn thận.

Cô đã quen với việc được công nhận bằng năng lực, không phải thân phận.

Tan họp, Tần Mặc gọi cô lại.

“Tối nay rảnh không?”

Anh hỏi.

Cố Khuynh Thành ngước mắt: “Có việc?”

“Có một buổi triển lãm nhỏ.”

“Thiết kế và nhiếp ảnh.”

“Không phải công việc. Nếu cô không muốn, có thể từ chối.”

Cô suy nghĩ vài giây: “Đi cũng được.”

Triển lãm nằm trong một nhà kho cũ được cải tạo.
Ánh đèn dịu… Âm nhạc nhẹ… Không khí vừa đủ để người ta thả lỏng.

Hai người đi song song, không ai cố ý chạm vào ai.

Khi đứng trước một bức ảnh chụp đôi bàn tay đan vào nhau, Cố Khuynh Thành dừng lại.

“Cô thấy thế nào?”

Tần Mặc hỏi.

“Rất gần.” Cô nói.

“Nhưng không chiếm hữu.”

Tần Mặc nhìn cô, ánh mắt sâu hơn một chút.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Khi ra về, trời bắt đầu mưa rất nhẹ.

Tần Mặc đưa áo khoác cho cô: “Cô mặc đi.”

“Anh thì sao?”

“Tôi quen rồi.”

Cố Khuynh Thành nhìn anh một giây, rồi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Không khách sáo… Cũng không ngại ngùng.

Trên đường về, Tần Mặc lái xe rất chậm.

“Có một chuyện… anh nói sau một lúc im lặng… tôi muốn nói rõ trước.”

Cố Khuynh Thành nhìn thẳng về phía trước: “Anh nói đi.”

“Tôi có thiện cảm với cô.”

“Nhưng tôi không vội.”
“Cô không cần đáp lại, cũng không cần cho tôi câu trả lời.”

Xe dừng lại trước tòa nhà cô ở.

“Chỉ cần cô biết — nếu một ngày cô muốn bước tiếp, tôi sẽ ở vị trí không gây áp lực.”

Cố Khuynh Thành mở cửa xe.

Trước khi đóng lại, cô dừng một chút.

“Tần Mặc.”

Cô gọi anh.

“Cảm ơn anh.”

Không phải vì lời tỏ bày… Mà vì cách anh nói ra nó.

Đêm đó, cô đứng trước gương rất lâu.

Trong gương là một người phụ nữ bình tĩnh, tự chủ, không né tránh ánh mắt của chính mình.

Cô chợt nhận ra — Hóa ra, được theo đuổi đúng cách là không cần phải sợ.

Ở một nơi khác.

Diệp Hạo nhìn báo cáo tài chính đỏ chói.

Dự án đổ vỡ… Cổ đông gây áp lực… Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.