Ngày ký hợp đồng, cô không về nước.
Cô ngồi trong văn phòng ở Paris, mở video call, ánh mắt bình thản, giọng nói rõ ràng. Luật sư ở đầu kia đọc từng điều khoản, hỏi lại một lần cuối: “Cố tiểu thư, cô xác nhận không giữ lại bất kỳ quyền sử dụng nào?”
“Xác nhận.” Cô đáp.
Cuộc gọi kết thúc, cô tắt màn hình, ngồi yên một lúc. Không buồn, không nhẹ nhõm, chỉ là trống. Một cảm giác giống như cắt bỏ một thứ đã hoại tử từ lâu, đau nhưng cần thiết.
Buổi chiều, cô đến ngân hàng ký thêm một văn bản khác, chuyển toàn bộ tài sản liên quan đến Diệp thị ra khỏi danh mục đầu tư cá nhân. Nhân viên xác nhận xong, mỉm cười chúc mừng. Cô gật đầu đáp lại, lịch sự mà xa cách.
Tối đó, Tần Mặc gọi cho cô.
“Xong việc rồi.”
Anh nói: “Cô ổn chứ?”
“Ổn.”
Cô đáp: “Em vừa xử lý xong vài chuyện.”
Anh im lặng vài giây: “Là chuyện cũ?”
“Ừ.”
Cô không giấu: “Nhưng là lần cuối.”
Đầu dây bên kia thở nhẹ ra: “Vậy là tốt.”
Cô nhìn ra ban công, ánh đèn Paris trải dài dưới chân: “Tần Mặc.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
“Vì chưa từng ép em phải nhanh hơn chính mình.”
Anh cười khẽ: “Tôi chỉ đứng đúng chỗ.”
Cuộc gọi kết thúc, Cố Khuynh Thành đứng rất lâu. Cô nhận ra, khi không còn bị níu bởi quá khứ, thế giới trước mắt bỗng rộng hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, tại thành phố cũ, Diệp Hạo nhận được thông báo từ luật sư.
Ngôi nhà đã được bán.
Không còn quyền truy cập… Không còn địa chỉ quen thuộc.
Anh đứng trong phòng làm việc, tờ giấy trong tay khẽ run. Đây là nơi từng có chìa khóa của anh, từng có người đợi anh về. Giờ thì không còn gì cả.
Anh gọi cho luật sư: “Cô ấy có để lại lời nhắn gì không?”
“Không.”
Đối phương đáp: “Cố tiểu thư chỉ yêu cầu xử lý gọn gàng.”
Gọn gàng.
Đó luôn là cách cô rời đi.
Đêm đó, Diệp Hạo lái xe đến khu nhà cũ. Trước cửa đã đổi khóa. Anh đứng rất lâu, cuối cùng cũng không gõ. Bởi anh hiểu, ngay cả cánh cửa này, cũng không còn chờ anh mở nữa.
Ở Paris, Cố Khuynh Thành thu xếp vali. Không phải để rời đi, mà để chuyển sang căn hộ mới gần công ty. Một khởi đầu nhỏ, nhưng là của riêng cô.
Cô đặt chiếc nhẫn cũ vào hộp, khép lại, rồi để vào ngăn kéo sâu nhất. Không vứt đi, nhưng cũng không mang theo.
Có những thứ, không cần xóa bỏ hoàn toàn.
Chỉ cần không quay đầu nhìn nữa.
Diệp Hạo đến Paris vào một buổi sáng sương mù còn chưa tan.
Máy bay hạ cánh, anh kéo vali đi giữa dòng người xa lạ, trong lòng lại tĩnh lặng đến khác thường. Không có cảm giác háo hức, cũng không có bi tráng. Chỉ là một quyết định đã bị kéo dài quá lâu, đến mức khi thật sự thực hiện, mọi xúc cảm đều trở nên chậm chạp.
Anh không báo trước.
Không phải vì muốn tạo bất ngờ, mà vì anh biết, dù có báo trước hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Cố Khuynh Thành sẽ không vì anh mà sắp xếp lại thời gian của mình nữa.
Buổi trưa, anh đứng dưới tòa nhà công ty nơi cô làm việc.
Không còn tâm thế của tổng giám đốc Diệp thị, không có đoàn tùy tùng, chỉ là một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, đứng nép bên lề đường, giống như bất kỳ ai đang đợi một cuộc gặp có thể sẽ không xảy ra.