Đến nội dung chính

Chương 8

admin 637 Chữ Cài Đặt

Cố Khuynh Thành nhìn chính mình, rất lâu.

Rồi cô nói nhỏ: “Đừng quay đầu nữa.”

Cùng lúc đó, ở thành phố cũ.

Diệp Hạo đứng trong phòng làm việc, lật hồ sơ trên bàn.

Một tờ giấy rơi ra.

Là bản thỏa thuận ly hôn đã ký xong.

Ở góc dưới, có một vệt mờ đã khô lại.

Anh nhìn rất lâu.

Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng dưng trống rỗng.

Từ nơi rất xa, một Cố Khuynh Thành đang từng chút một sống lại.

Còn Diệp Hạo — vẫn chưa biết rằng, thứ mình đánh mất, đã vĩnh viễn không thể quay về như cũ.

…

Thành phố ven biển có nhịp sống chậm hơn rất nhiều.

Buổi sáng, gió mang theo mùi mặn của biển, thổi qua ban công căn phòng trọ nhỏ. Cố Khuynh Thành thường dậy rất sớm, pha một tách cà phê, mở cửa sổ, để ánh nắng chiếu thẳng vào bàn làm việc.

Cuộc sống hiện tại không tốt.

Nhưng yên tĩnh.
Ít nhất, không có Diệp Hạo.

Công ty thiết kế nơi cô làm việc chỉ là một studio nhỏ, chưa đến mười người. Công việc nhiều, áp lực lớn, lương thấp, nhưng có một điểm tốt — không ai biết cô là ai.

Không có thân phận “Diệp phu nhân”.

Không có ánh mắt dò xét.

Cũng không có ai đem quá khứ của cô ra phán xét.

Cố Khuynh Thành bắt đầu lại từ con số không.

Có những ngày tăng ca đến nửa đêm… Có những bản thiết kế bị trả về sửa đến lần thứ năm… Có lúc mệt đến mức tay run, mắt cay xè.

Nhưng cô không than.

Bởi vì mỗi lần muốn bỏ cuộc, cô đều nhớ đến khoảnh khắc đứng trong bệnh viện, tay dính máu, một mình ký vào giấy phẫu thuật.

So với lúc đó, hiện tại đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ba tháng sau, studio nhận được một dự án lớn đầu tiên.

Khách hàng là một thương hiệu nội địa đang lên, yêu cầu cao, thời gian gấp. Trưởng nhóm do dự rất lâu, cuối cùng giao phần concept chính cho Cố Khuynh Thành.
“Cô làm được không?”

Anh ta hỏi thẳng.

“Được.”

Cô đáp không chút do dự.

Đêm đó, đèn trong studio sáng đến tận sáng hôm sau.

Khi bản thiết kế hoàn chỉnh được gửi đi, cả phòng im lặng chờ đợi.

Hai ngày sau, email phản hồi đến.

Thông qua. Không chỉnh sửa.

Cả studio vỡ òa.

Trưởng nhóm nhìn Cố Khuynh Thành bằng ánh mắt hoàn toàn khác: “Cô từng làm ở đâu trước đây?”

Cố Khuynh Thành khựng lại một giây.

Rồi mỉm cười: “Không có gì đáng nhắc.”

Từ đó, tên cô bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn.

Khách hàng chỉ định… Dự án nối tiếp… Lương tăng. Vị trí thay đổi.

Cố Khuynh Thành vẫn ít nói, nhưng ánh mắt đã khác — bình tĩnh, tỉnh táo, không còn chút mong manh nào của ngày xưa.

Một buổi tối, sau khi tan ca, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

“Xin hỏi, cô có phải là Cố Khuynh Thành không?”
“Phải.”

“Chúng tôi là bên tổ chức triển lãm thiết kế trẻ. Có người đề cử cô. Không biết cô có hứng thú tham gia không?”

Cô nắm chặt điện thoại.

“Có.”

Chỉ một chữ.

Nhưng giọng nói rất chắc.

Đêm đó, Cố Khuynh Thành đứng rất lâu trước gương.

Trong gương là một người phụ nữ gầy hơn trước, đường nét rõ ràng, ánh mắt lạnh hơn, nhưng cũng… sống động hơn.

Cô đưa tay chạm vào cổ mình.

Ở đó, vẫn còn vết sẹo mờ — dấu vết của một cuộc hôn nhân đã chết.

Cố Khuynh Thành kéo cổ áo lên, che đi.

Quá khứ không cần phô bày… Chỉ cần không quên.

Cùng thời điểm đó.

Ở thành phố cũ, Diệp thị gặp rắc rối.

Dự án lớn bị đình trệ… Đối tác rút vốn… Bộ phận pháp chế phát hiện một loạt hồ sơ có vấn đề, trong đó có bản điều chỉnh quyền lợi năm xưa.