Ánh mắt anh dừng lại trên vệt máu đó, đồng tử co rút.
“Đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Anh nói rất nhanh.
Nhưng Cố Khuynh Thành đã lắc đầu.
“Không cần nữa.”
Giọng cô yếu đến mức gần như tan ra: “Đã không còn gì để cứu rồi.”
Cô nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh: “Anh yên tâm… Đứa bé này… không phải do anh hại chết… Là em tự mình không giữ được.”
Một câu đó, giống như trực tiếp chặt đứt con đường cuối cùng.
Diệp Hạo siết chặt tay: “Cô nói linh tinh cái gì?”
Cố Khuynh Thành cười khẽ.
“Diệp Hạo… cô nói, từng chữ một… từ đầu đến cuối, anh chưa từng tin em.”
“Vậy thì lần này… coi như em nhận hết.”
Cô cúi đầu, ký tên mình lên đơn ly hôn.
Chữ ký rất đẹp…. Cũng rất dứt khoát.
Giọt máu rơi xuống giấy, loang ra một vệt đỏ.
Giống như đoạn hôn nhân này — kết thúc trong máu.
Trời lại mưa.
Giống hệt đêm hôm đó, khi Cố Khuynh Thành đứng trước cổng nhà họ Diệp, ôm hộp canh nguội trong tay, bị ba chữ “cô không xứng” đánh đến tan nát.
Chỉ là lần này, cô không còn đứng ngoài cổng nữa.
Mà là bị đuổi ra ngoài.
Vali đặt dưới chân, rất nhỏ. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, giấy tờ tùy thân, và một ít tiền mặt.
Bảy năm hôn nhân… Cuối cùng gói gọn trong một chiếc vali.
Quản gia đứng dưới mái hiên, giọng thấp xuống: “Thiếu phu nhân… bên ngoài mưa lớn, hay là đợi tạnh rồi hãy đi?”
Cố Khuynh Thành lắc đầu: “Không cần.”
Cô cúi người, tự mình kéo vali.
Cánh cửa lớn phía sau lưng mở ra.
Diệp Hạo đứng đó.
Ánh đèn trong nhà hắt ra sau lưng anh, khiến gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc.
“Cô nhớ kỹ.
Giọng anh vang lên, lạnh lùng: “Những gì cô nhận được hôm nay, đều là do chính cô lựa chọn.”
Cố Khuynh Thành dừng bước.
Cô quay đầu lại nhìn anh.
Rất lâu.
“Phải.
Cô gật đầu, giọng bình tĩnh đến lạ: “Là em chọn.”
Chọn yêu nhầm người… Chọn bước vào một cuộc hôn nhân không có đường lui… Chọn tin rằng, có một ngày anh sẽ tin cô.
Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trống rỗng.
“Nhưng Diệp Hạo… cô chậm rãi nói… có một chuyện, em cũng muốn anh nhớ kỹ.”
“Em chưa từng phản bội anh.”
“Chưa từng.”
Nói xong, cô xoay người bước vào màn mưa.
Không quay đầu lại.
Mưa rất lạnh.
Nước mưa nhanh chóng làm ướt tóc, ướt áo, thấm vào vết thương còn chưa lành trong cơ thể cô.
Bụng dưới đau âm ỉ.
Mỗi bước đi, đều như dẫm lên lưỡi dao.
Nhưng Cố Khuynh Thành vẫn đi rất thẳng.
Cô không cho phép mình quay đầu.
Bởi vì cô biết — chỉ cần quay đầu, cô sẽ lại thua.
Diệp Hạo đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất trong mưa.
Không biết vì sao, ngực anh bỗng dưng nặng trĩu.
Một cảm giác rất khó chịu.
Giống như có thứ gì đó… đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh.
“Diệp tổng.”
Quản gia do dự lên tiếng: “Thiếu phu nhân vừa sảy thai, thân thể còn rất yếu… để cô ấy đi thế này, có ổn không?”
“Đủ rồi.”
Diệp Hạo cắt ngang: “Cô ấy tự biết mình đang làm gì.”
Anh xoay người bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại.
Chặn đứng mưa gió.
Cũng chặn luôn một đoạn nhân sinh.
Cố Khuynh Thành ngồi xuống ghế dài ở trạm xe buýt.
Đêm khuya, đường vắng, mưa gió quất vào mặt đau rát.
Cô ôm chặt vali, cả người run lên vì lạnh.
Một lúc rất lâu sau, cô mới chậm rãi lấy điện thoại ra.
Danh bạ rất ngắn.
Ngón tay dừng lại ở một cái tên.
Hứa Tranh.