Đến nội dung chính

Chương 30

admin 667 Chữ Cài Đặt

Cố Khuynh Thành im lặng vài giây, rồi cười rất nhẹ: “Biết rồi thì sao?”

Diệp Hạo nhìn cô, ánh mắt mang theo hối hận rõ ràng. “Nếu lúc đó anh…”

“Diệp Hạo.”

Cô ngắt lời anh, giọng không cao nhưng đủ khiến anh dừng lại: “Nếu là thứ không thể quay ngược, thì đừng dùng nếu nữa.”

Anh sững người.

“Anh đến hôm nay… cô tiếp tục… là muốn xin lỗi, hay muốn tôi tha thứ?”

Anh không trả lời ngay.

Sự im lặng ấy, với Cố Khuynh Thành, đã là đáp án.

Cô đứng dậy: “Xin lỗi tôi nhận. Nhưng tha thứ không phải nghĩa vụ.”

“Còn hợp tác?” Anh hỏi theo phản xạ.

Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhưng không có thù hận: “Công việc là công việc. Nhưng Diệp thị, tôi không hợp tác.”

Cô khoác áo, quay người rời đi.

“Tôi còn có thể làm gì?” Diệp Hạo hỏi sau lưng cô, giọng gần như cầu xin.
Cố Khuynh Thành dừng lại ở cửa, không quay đầu: “Anh có thể sống tốt phần đời còn lại. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho quá khứ.”

Cánh cửa khép lại.

Diệp Hạo đứng một mình trong căn phòng rộng, lần đầu tiên hiểu rõ ràng: có những người, một khi đã mất đi, thì dù đứng đối diện, cũng không còn cùng một thế giới.

Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành bước ra khỏi khách sạn, hít sâu không khí lạnh của Milan. Trong lòng cô rất yên tĩnh. Không phải vì đã thắng, mà vì cuối cùng cũng không còn gì vướng lại.

Thông cáo nội bộ của Diệp thị được phát ra vào lúc tám giờ sáng.

Ngắn gọn, khô khan, dùng toàn những từ ngữ trung tính, nhưng với người trong giới, từng câu đều mang ý nghĩa rất rõ ràng, điều tra lại toàn bộ dự án năm đó, tạm dừng quyền hạn của các cá nhân liên quan.
Tên Lâm Uyển không được nêu thẳng, nhưng trong danh sách “điều chỉnh nhân sự”, cô ta biến mất.

Chỉ một dòng thông báo, nhưng đủ để kết thúc một giai đoạn.

Giới truyền thông lập tức phản ứng. Những bài viết từng mập mờ đổ tội cho Cố Khuynh Thành trước đây bị đào lên, phân tích lại, thậm chí có nơi âm thầm gỡ xuống. Các diễn đàn tài chính bắt đầu xuất hiện một hướng thảo luận hoàn toàn khác: “Ai mới là người thật sự bị hi sinh trong cuộc hôn nhân Diệp thị?”

Không cần cô lên tiếng, dư luận đã tự động thay đổi vị trí.

Buổi chiều, Cố Khuynh Thành tham dự một cuộc phỏng vấn ngắn với tạp chí kinh tế châu Âu. Không phải phỏng vấn cá nhân, mà xoay quanh thương hiệu mới của cô. Nhưng khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, phóng viên vẫn hỏi một câu không nằm trong kịch bản.
“Có ý kiến cho rằng thành công hiện tại của cô có liên quan đến quá khứ hôn nhân với ông Diệp Hạo. Cô nghĩ sao?”

Cố Khuynh Thành nhìn thẳng vào ống kính, không né tránh.

“Tôi hiểu vì sao người ta đặt câu hỏi đó.”

Cô nói, giọng bình thản: “Nhưng tôi không đồng ý.”

Cô dừng một nhịp, đủ để người nghe tập trung.

“Cuộc hôn nhân đó là một phần đời đã kết thúc. Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không cho phép nó định nghĩa giá trị hiện tại của tôi. Tôi là tôi của hôm nay, không phải vợ cũ của bất kỳ ai.”

Câu trả lời không công kích, cũng không biện hộ.

Nhưng rất rõ ràng.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, tòa soạn lập tức chọn đoạn đó làm tiêu đề phụ. Chỉ trong vài giờ, trích dẫn này được chia sẻ rộng rãi, nhận được phản hồi tích cực bất ngờ. Không ít người lần đầu tiên nhìn Cố Khuynh Thành bằng một góc độ hoàn toàn khác — không phải nạn nhân, cũng không phải người phản công, mà là một cá nhân độc lập, đủ mạnh để tự đứng vững.