Đến nội dung chính

Chương 4

admin 623 Chữ Cài Đặt

Không đau đầu, không buồn nôn dữ dội. Chỉ là lúc đánh răng, cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, phải chống tay vào bồn rửa mới đứng vững được.

Que thử thai hiện lên hai vạch đỏ.

Rõ ràng, bình tĩnh, không có chỗ cho hiểu lầm.

Cô ngồi rất lâu trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ kia, tim đập loạn nhịp. Cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng, mà là… hoảng loạn.

Đứa bé này, đến quá không đúng lúc.

Cô chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào với Diệp Hạo, thì điện thoại đã rung lên.

Là thư ký của anh: [Diệp phu nhân, tổng giám đốc bảo cô lập tức đến tập đoàn một chuyến.]

Giọng nói bên kia rất gấp.

Tầng cao nhất của Diệp thị.

Cố Khuynh Thành vừa bước ra khỏi thang máy đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Cửa phòng tổng giám đốc mở hé, bên trong truyền ra tiếng tranh cãi bị đè thấp: “Anh tin cô ta?”
Giọng Lâm Uyển mang theo uất ức: “Diệp Hạo, em không nghĩ anh lại để người ngoài chen vào dự án này.”

“Cô ấy là Diệp phu nhân.”

Giọng Diệp Hạo lạnh nhạt: “Có tư cách ký.”

Cố Khuynh Thành đứng khựng lại.

Cô còn chưa kịp gõ cửa, thì giọng Lâm Uyển lại vang lên, lần này mang theo tiếng nức nở.

“Vậy em là gì? Bảy năm trước, nếu không phải vì cô ta cầu xin anh, nếu không phải vì cô ta ép anh cưới, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!”

Không khí đột ngột lặng đi.

Tim Cố Khuynh Thành như bị ai đó bóp chặt.

Cô cầu xin anh?

Cô ép anh cưới?

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Diệp Hạo đứng trước mặt cô, ánh mắt tối sầm, rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ.

“Vào đi.”

Giọng nói đó, lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Tập hồ sơ dày bị ném thẳng lên bàn: “Giải thích đi.”

Diệp Hạo nhìn cô, ánh mắt sắc như dao: “Chữ ký này là của cô?”
Cố Khuynh Thành nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch.

Đó là bản điều chỉnh quyền lợi trong dự án, phần có lợi cho công ty con mà ba cô từng làm việc: “Em không làm…. Cô lập tức nói… Em chưa từng ký… Chưa từng…”

Diệp Hạo cười lạnh: “Bộ phận pháp chế đã xác nhận chữ ký giống hệt… Cô còn muốn nói gì?”

Cố Khuynh Thành lắc đầu: “Em không biết chuyện này.”

Lâm Uyển đứng bên cạnh, khẽ lau nước mắt: “Em biết nói vậy rất khó nghe.. nhưng Khuynh Thành, cô không thể vì lợi ích của gia đình mình mà làm vậy.”

“Diệp Hạo, em không trách cô ấy.”

Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy thất vọng: “Chỉ là… em không nghĩ cô ấy sẽ dùng cả hôn nhân để tính toán.”

Một câu đó, trực tiếp đóng đinh tội danh.

“Cô còn gì để nói?”

Diệp Hạo hỏi.

Cố Khuynh Thành nhìn anh.

Nhìn người đàn ông mà cô yêu suốt bảy năm, người chưa từng một lần đứng về phía cô khi mọi chuyện xảy ra: “Anh tin cô ta?”
Cô hỏi.

Diệp Hạo không trả lời thẳng.

Nhưng sự im lặng của anh, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

“Được.”

Cố Khuynh Thành gật đầu, giọng rất khẽ: “Vậy coi như em làm.”

Lâm Uyển sững lại.

Diệp Hạo nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: “Nếu trong mắt anh, em vốn đã là người như vậy, thì giải thích hay không, cũng không còn ý nghĩa.”

Cô quay người rời đi.

Tay đặt lên nắm cửa, hơi run.

Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ đến đứa bé trong bụng.

Nếu anh đã không tin cô, vậy có nên để anh biết đến sự tồn tại của nó hay không?