Đến nội dung chính

Chương 1

admin 642 Chữ Cài Đặt

Trời mưa rất lớn.

Cố Khuynh Thành đứng trước cổng biệt thự nhà họ Diệp, váy trắng ướt sũng dán sát vào người. Nước mưa theo tóc nhỏ giọt xuống cổ, lạnh đến tê dại, nhưng cô lại không cảm thấy gì cả.

Bởi vì tim cô đã lạnh hơn thế từ lâu.

Cánh cổng sắt đen nặng nề từ từ mở ra. Ánh đèn trong sân chiếu xuống, rọi rõ dáng người cao lớn đang đứng dưới mái hiên.

Diệp Hạo.

Bảy năm rồi, mỗi lần nhìn thấy anh, tim cô vẫn không tự chủ mà run lên một nhịp. Chỉ là lần này, trong lòng lại trống rỗng đến lạ.

“Anh về rồi.”

Cô bước lên một bước, giọng nói bị mưa gió nuốt mất hơn phân nửa, nghe vừa nhỏ vừa yếu.

Diệp Hạo nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ: “Cô còn đứng đây làm gì?”

Một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại giống như lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
Cố Khuynh Thành khẽ siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: “Em nghe nói hôm nay anh bị thương… nên mang canh tới.”

Cô giơ chiếc hộp giữ nhiệt trong tay lên. Canh đã nguội từ lâu, nhưng cô vẫn giữ rất chặt, như thể đó là thứ cuối cùng cô có thể níu lấy.

Diệp Hạo liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: “Cô nghĩ mình là ai?”

Anh bước xuống bậc thềm, cao hơn cô nửa cái đầu. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, không hề có một tia thương xót: “Cố Khuynh Thành, tôi đã nói rất rõ. Những việc như thế này, không cần cô làm.”

Cô khẽ cắn môi: “Em là vợ anh, quan tâm anh một chút…”

“Vợ?”

Anh bật cười, giọng nói đầy châm chọc: “Cô cũng xứng sao?”

Mấy chữ đó rơi xuống, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để đập nát toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô.
Cố Khuynh Thành cảm thấy tai mình ong lên, trước mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh của cơn mưa đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói của anh vang lên, lạnh lùng, rõ ràng đến tàn nhẫn: “Cô nên nhớ thân phận của mình. Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ chỉ là giao dịch. Cô đừng mơ mộng những thứ không thuộc về mình.”

Canh trong tay trượt xuống, rơi vỡ dưới đất. Nước canh nguội hòa cùng nước mưa, loang ra một mảng lớn, giống như thứ gì đó trong tim cô vừa vỡ nát.

Cố Khuynh Thành cúi đầu, tóc che khuất gương mặt. Rất lâu sau, cô mới khẽ nói: “Em biết rồi.”

Giọng nói nhẹ đến mức chính cô cũng suýt không nghe thấy.

Diệp Hạo không nhìn cô thêm lần nào nữa, quay người bước vào trong biệt thự, để lại phía sau một khoảng tối lạnh lẽo.

Cánh cửa đóng sầm lại.
Mưa vẫn rơi.

Cố Khuynh Thành đứng yên rất lâu, cho đến khi toàn thân run rẩy vì lạnh. Cô chậm rãi cúi xuống, nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên, lòng bàn tay bị cứa rách, máu chảy ra, hòa lẫn với nước mưa.

Đau.

Nhưng lại không đau bằng tim.

Bảy năm.

Cô yêu anh bảy năm, đổi lại chỉ là hai chữ không xứng.

Cố Khuynh Thành bật cười khẽ. Tiếng cười lẫn trong mưa, nghe vừa bi thương vừa tuyệt vọng.

Cô đứng thẳng người dậy, nhìn về phía cánh cửa vừa đóng chặt kia, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng.

“Diệp Hạo…”

Cô khẽ gọi tên anh, như đang gọi một giấc mộng đã tỉnh: “Từ hôm nay, em sẽ không mơ nữa.”

Mưa rơi càng lúc càng lớn, nuốt trọn bóng dáng gầy gò đang dần rời đi.

Không ai biết rằng, kể từ đêm nay, một Cố Khuynh Thành cam chịu, hèn mọn — đã chết rồi.