Đến nội dung chính

Chương 2

admin 643 Chữ Cài Đặt

Cố Khuynh Thành sốt cao suốt một đêm.

Nửa tỉnh nửa mê, cô mơ thấy rất nhiều chuyện cũ. Mơ thấy năm hai mươi tuổi, cô đứng trước phòng bệnh của ba, còn Diệp Hạo đứng đối diện, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Khi đó anh nói: “Gả cho tôi. Tôi sẽ cứu ba cô.”

Chỉ một câu như vậy.

Không lời tỏ tình, không hứa hẹn tương lai, thậm chí không có cả sự thương hại.

Nhưng cô vẫn gật đầu.

Bởi vì lúc đó, cô không còn lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau, Cố Khuynh Thành tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc mà xa lạ. Trần nhà màu trắng, rèm cửa xám lạnh, mọi thứ đều giống như cuộc hôn nhân này — sạch sẽ, chỉnh tề, nhưng không có nhiệt độ.

Cô chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Vết thương ở lòng bàn tay đã được băng lại, nhưng đau nhức vẫn còn âm ỉ.

Cửa phòng bị đẩy ra.
Diệp Hạo bước vào, vest đen chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt như thể tối qua chưa từng có gì xảy ra: “Đêm qua cô ngất xỉu ngoài cổng.”

Giọng anh bình thản, giống như đang thuật lại một chuyện không liên quan đến mình: “Quản gia đưa cô vào.”

Cố Khuynh Thành khẽ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Diệp Hạo nhìn cô vài giây, rồi nói tiếp: “Sau này đừng làm mấy chuyện vô nghĩa đó nữa, cô chỉ cần nhớ rõ một điều.”

Anh dừng lại, ánh mắt sắc lạnh: “Vị trí của cô trong nhà họ Diệp, chỉ là Diệp phu nhân trên danh nghĩa. Những thứ khác, không cần cô nghĩ tới.”

Cố Khuynh Thành mím môi.

Thì ra, đến cả việc cô ngất trong mưa, trong mắt anh cũng chỉ là “vô nghĩa”.

“Em biết rồi.”

Cô trả lời rất khẽ.

Diệp Hạo xoay người rời đi, trước khi ra đến cửa, như nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại: “Buổi tối có tiệc ở nhà cũ.”
“Cô đi cùng tôi.”

Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện một tia sững sờ.

Nhưng rất nhanh, cô lại cúi xuống: “Vâng.”

Buổi tối, nhà cũ họ Diệp đèn đuốc sáng trưng.

Cố Khuynh Thành ngồi trên xe, nhìn bóng dáng Diệp Hạo bên cạnh. Anh vẫn lạnh lùng như vậy, ngay cả khi có người chúc tụng, khóe môi cũng chỉ cong lên một độ vừa đủ.

Hoàn mỹ đến vô tình.

“Diệp tổng.”

Một giọng nữ mềm mại vang lên.

Cố Khuynh Thành quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ bước tới, dáng vẻ xinh đẹp, tự tin, ánh mắt nhìn Diệp Hạo không hề che giấu: “Lâu rồi không gặp.”

Diệp Hạo gật đầu: “Lâm tiểu thư.”

Lâm Uyển.

Cái tên này, giống như một cái gai, cắm sâu trong lòng Cố Khuynh Thành.

Người con gái từng đứng trong tim Diệp Hạo, cũng là người — khiến cô trở thành “kẻ thay thế” trong cuộc hôn nhân này.
Lâm Uyển nhìn sang Cố Khuynh Thành, mỉm cười lịch sự: “Đây là…?”

Diệp Hạo không hề do dự: “Vợ tôi.”

Hai chữ đó, từ miệng anh nói ra, lại không mang theo nửa phần tình cảm.

Lâm Uyển sững lại một giây, rồi cười nhạt: “Thật không ngờ.”

Ánh mắt cô ta lướt qua Cố Khuynh Thành, như đang đánh giá một món đồ.

Cố Khuynh Thành ngồi thẳng lưng, tay siết chặt dưới váy.

Cô biết rất rõ… từ khoảnh khắc này, cuộc sống vốn đã lạnh lẽo của mình, sẽ càng thêm khó khăn.

Và cô cũng không biết rằng, từ bữa tiệc tối nay, một chuỗi hiểu lầm không thể cứu vãn — đã bắt đầu.

Buổi tiệc kết thúc rất muộn.

Cố Khuynh Thành theo Diệp Hạo rời khỏi nhà cũ họ Diệp, từ đầu đến cuối gần như không nói một câu nào. Trong xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh.