Đến nội dung chính

Chương 26

admin 654 Chữ Cài Đặt

Ở một thành phố khác, Diệp Hạo ngồi một mình trong căn phòng trống. Anh mở cửa sổ, nhìn ánh đèn xa xa, lần đầu tiên không cảm thấy cô độc vì mất mát, mà vì đã quá muộn để giữ lại điều quan trọng nhất. Nhưng anh cũng hiểu, đây là cái giá anh phải trả, không ai khác.

Có những con đường, một khi đã rẽ sai, thì chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đầu.

Và ở hai đầu thế giới, mỗi người đều đang học cách sống với lựa chọn của mình.

Buổi sáng Paris nhiều mây.

Cố Khuynh Thành đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Trên bàn làm việc là hai bản hợp đồng đã được chỉnh sửa lần cuối, kẹp gọn gàng, chỉ chờ chữ ký của cô. Đây không phải dự án lớn nhất cô từng tham gia, nhưng là dự án đầu tiên mang toàn bộ dấu ấn cá nhân của cô, từ ý tưởng đến định hướng.

Cô ngồi xuống, mở từng trang một lần nữa, đọc rất chậm.
Không phải vì do dự, mà vì thói quen tự nhắc mình: mọi quyết định từ hôm nay trở đi, đều phải là lựa chọn cô có thể tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Đến trang cuối cùng, cô cầm bút, ký tên.

Nét chữ rõ ràng, không run.

Khoảnh khắc đặt bút xuống, cô bỗng nhận ra tay mình rất nhẹ. Không có cảm giác mất mát, cũng không có hồi hộp. Chỉ là một loại bình thản rất hiếm hoi — thứ bình thản chỉ xuất hiện khi con người ta thật sự đứng vững trên đôi chân của mình.

Trợ lý bước vào, hơi kích động. “Cố tổng, đối tác bên Ý vừa xác nhận lịch trình. Họ muốn cô trực tiếp sang Milan tuần sau.”

“Được.”

Cô gật đầu: “Sắp xếp đi.”

“Còn một việc nữa.”

Trợ lý do dự: “Bên trong nước… Diệp thị có người liên hệ, muốn nói chuyện về khả năng hợp tác trong tương lai.”
Cố Khuynh Thành ngẩng đầu.

Chỉ một giây.

“Chuyển cho bộ phận pháp lý.”

Cô nói; “Mọi liên hệ cá nhân, từ chối.”

“Vâng.”

Cửa đóng lại, văn phòng trở về yên tĩnh.

Cô dựa lưng vào ghế, nhìn ánh sáng nhạt chiếu qua cửa sổ. Cái tên Diệp thị giờ đây không còn khiến tim cô thắt lại. Nó chỉ còn là một đối tác tiềm năng… hoặc không là gì cả.

Buổi trưa, Tần Mặc đến đón cô đi ăn. Trên đường, anh nhìn thấy tập tài liệu trong tay cô.

“Ký rồi?”

“Ừ.” Cô đáp.

“Cảm giác thế nào?”

“Giống như…”

Cô nghĩ một chút: “Cuối cùng cũng không cần xin phép ai nữa.”

Anh cười khẽ; “Chúc mừng.”

Trong lúc ăn, điện thoại của Tần Mặc rung lên. Anh liếc qua, ánh mắt hơi trầm lại, nhưng không giấu.

“Có chuyện?” Cô hỏi.

“Trong nước có biến.”

Anh nói thẳng: “Diệp thị khả năng cao sẽ tái cấu trúc lớn. Diệp Hạo… có thể sẽ rời hẳn.”
Cố Khuynh Thành im lặng vài giây.

“Đó là chuyện của anh ta.”

Cô nói: “Không liên quan đến tôi.”

Câu nói rất tự nhiên.

Không phải cố tỏ ra dứt khoát, mà là thật sự không còn liên quan.

Buổi tối, cô một mình đi bộ về nhà. Trên đường, cửa hàng đồ trẻ em đã đóng cửa, kính phản chiếu bóng dáng cô đi qua. Cô dừng lại một nhịp, đặt tay lên ngực, rồi tiếp tục bước đi.

Có những vết thương sẽ không biến mất hoàn toàn.

Nhưng chúng không còn chi phối cuộc đời cô nữa.

Ở một thành phố khác, Diệp Hạo ký vào đơn từ chức.

Không ồn ào, không họp báo. Chỉ là một buổi chiều rất bình thường, anh rời khỏi tòa nhà Diệp thị bằng cửa sau, không quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến Cố Khuynh Thành đã từng nói: có những thứ, không cần xóa bỏ, chỉ cần không quay đầu nhìn nữa.