Trong quán.
Tần Mặc mở laptop, đưa bản proposal cho cô.
“Chúng tôi muốn mời cô sang trụ sở chính một năm.”
“Làm việc, học tập, tự do sáng tạo.”
“Không ràng buộc hôn nhân, không ràng buộc danh phận.”
Cố Khuynh Thành khựng lại.
“Ra nước ngoài?”
“Đúng.”
Tần Mặc gật đầu: “Paris.”
Tim cô khẽ chấn động.
“Cô không cần trả lời ngay.”
Tần Mặc nói: “Nhưng tôi muốn nói thêm một câu.”
Anh ta nhìn thẳng vào cô.
“Tác phẩm của cô có vết nứt.”
“Không xấu.”
“Nhưng nó cho thấy — cô từng mất đi thứ rất quan trọng.”
Cố Khuynh Thành không phản bác.
“Chúng tôi không hỏi quá khứ.”
Tần Mặc tiếp tục: “Nhưng nếu cô muốn bắt đầu lại ở một nơi không ai biết cô là ai — thì đây là cơ hội.”
Ra khỏi quán cà phê.
Diệp Hạo chặn cô lại.
“Anh ta là ai?”
Giọng anh căng thẳng.
Cố Khuynh Thành dừng bước.
Lần này, cô không né.
“Không liên quan đến anh.”
Cô đáp.
Diệp Hạo nhìn theo hướng Tần Mặc rời đi, ánh mắt tối sầm: “Em định đi theo anh ta?”
“Đi hay không… Cố Khuynh Thành nhìn thẳng vào Diệp Hạo… cũng không còn liên quan đến anh.”
Diệp Hạo nắm chặt tay: “Anh biết về đứa bé rồi.”
Không khí lập tức đông cứng.
Một giây… Hai giây.
Cố Khuynh Thành không biểu lộ cảm xúc.
“Vậy à.”
Cô nói: “Biết rồi thì sao?”
“Anh xin lỗi.”
Giọng Diệp Hạo khàn đi: “Cho anh một cơ hội…”
“Diệp Hạo.”
Cô cắt ngang: “Đứa bé mất rồi.”
“Cùng với nó, mọi khả năng giữa chúng ta cũng đã chết theo.”
Tần Mặc đứng ở xa nhìn thấy cảnh này.
Anh không tiến lên… Không chen vào.
Chỉ gửi cho cô một tin nhắn: [Nếu em cần không gian, tôi có thể chờ.]
Cố Khuynh Thành nhìn dòng chữ đó.
Rồi tắt điện thoại.
Đêm đó, cô đứng trên ban công rất lâu.
Paris.
Một thành phố xa lạ… Một khởi đầu mới.
Không Diệp Hạo… Không quá khứ.
Cô biết — nếu đi, sẽ là đoạn tuyệt hoàn toàn.
Ở thành phố cũ.
Diệp Hạo ngồi một mình trong phòng tối.
Lần đầu tiên, anh hiểu ra một sự thật tàn nhẫn… Người thứ ba không phải đến để cướp cô đi… Mà là đến khi anh đã tự tay đánh mất cô.
Cố Khuynh Thành không trả lời Tần Mặc ngay.
Cô cho bản thân ba ngày.
Ba ngày không gặp Diệp Hạo… Ba ngày không nhìn quá khứ… Ba ngày chỉ hỏi một câu duy nhất:
Nếu không có anh, mình có sống được không?
Câu trả lời rất rõ ràng.
Ngày thứ tư, cô hẹn Tần Mặc gặp lại.
Vẫn là quán cà phê cũ.
“Tôi đồng ý.”
Cô nói thẳng: “Nhưng có một điều kiện.”
“Trong hợp đồng, tôi không muốn bất kỳ điều khoản ràng buộc cá nhân nào.”
“Không PR đời tư.”
“Không lấy quá khứ của tôi làm đề tài.”
“Được.”
Anh đáp ngay: “Thậm chí tôi có thể thêm một điều nữa.”
Cố Khuynh Thành ngước mắt.
“Nếu em muốn… Tần Mặc nói chậm rãi… ở Paris, không ai biết em từng là ai.”
Hợp đồng được ký trong vòng hai mươi phút.
Rất gọn gàng.
Như cách cô rời khỏi cuộc hôn nhân năm đó.
Buổi tối, Cố Khuynh Thành trở về căn hộ, bắt đầu thu dọn hành lý.
Không nhiều đồ.
Một số quần áo… Máy tính… Sổ phác thảo.
Cuối cùng, cô mở ngăn kéo.
Bên trong là tờ giấy siêu âm cũ.
Cô cầm nó rất lâu.
Rồi gấp lại, bỏ vào phong bì.
Không mang theo.
Có những thứ, chỉ nên ở lại quá khứ.
Diệp Hạo đến tìm cô vào đêm trước ngày bay.
Trời mưa.
Giống hệt ba năm trước.
Anh đứng trước cửa rất lâu.
Không gõ.
Chỉ đứng.
Cuối cùng, cửa mở.
Cố Khuynh Thành đứng trong ánh đèn vàng nhạt, áo khoác mỏng, sắc mặt bình tĩnh.
“Anh biết em sẽ đi.”
Diệp Hạo nói, giọng rất thấp: “Paris.”