Cố Khuynh Thành lắc đầu: “Không.”
“Hận là khi còn kỳ vọng.”
“Còn tớ — đã hết từ lâu rồi.”
Cùng lúc đó.
Ở khách sạn.
Diệp Hạo nhận được báo cáo điều tra mới nhất.
“Diệp tổng.”
Trợ lý nuốt nước bọt: “Chúng tôi phát hiện… ba năm trước, Cố tiểu thư từng nhập viện.”
“Lý do?”
Giọng Diệp Hạo căng cứng.
Trợ lý im lặng vài giây, rồi đẩy tài liệu sang.
“Sảy thai tự nhiên do chấn thương và kích thích tinh thần nghiêm trọng.”
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của Diệp Hạo sụp đổ.
“Anh nói… cái gì?”
Tai anh ù đi.
Chữ trên giấy nhòe dần.
Ngày tháng… Địa điểm…. Bệnh viện.
Chính là đêm cô bị đuổi khỏi nhà họ Diệp.
“Cô ấy…”
Giọng anh run đến mức không thành tiếng: “Cô ấy mang thai?”
“Vâng.”
Trợ lý thấp giọng: “Thời gian đối chiếu… là con của anh.”
Diệp Hạo đứng bật dậy.
Chiếc ghế đổ xuống, phát ra tiếng động chói tai.
Trong đầu anh, đột nhiên hiện lên vô số mảnh vỡ:
— Sắc mặt tái nhợt của cô.
— Tay đặt lên bụng.
— Ánh mắt trống rỗng trong bệnh viện.
— Câu nói cuối cùng:
[Nếu anh đã không tin em, vậy có nên để anh biết đến sự tồn tại của nó hay không?]
Anh từng nghe thấy… Nhưng không để tâm.
“Cô ấy…”
Diệp Hạo khàn giọng: “Cô ấy có nói với tôi không?”
Trợ lý lắc đầu.
“Không.”
Không nói… Không cầu xin… Không dùng đứa bé để níu kéo.
Cô một mình chịu hết.
Diệp Hạo đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên trong đời, một người luôn kiểm soát tất cả — đã khóc.
Không thành tiếng.
…
Ở căn hộ ven biển.
Cố Khuynh Thành đứng trước cửa sổ.
Biển đêm rất yên tĩnh.
Cô đặt tay lên bụng, nơi đã không còn gì nữa.
Ba năm rồi.
Vết thương đã lành… Nhưng ký ức thì không.
Điện thoại rung lên.
Là một số lạ.
Cô nhìn một giây, rồi tắt máy.
Có những bí mật, một khi đã lộ ra — không phải để quay lại.
Mà là để kết liễu hoàn toàn.
…
Cố Khuynh Thành vừa tan ca, đứng trước cổng studio chờ xe. Trời nhiều mây, gió biển thổi mang theo hơi lạnh, cô kéo áo khoác sát hơn một chút.
Một chiếc xe màu xám bạc dừng lại trước mặt cô.
Cửa xe hạ xuống.
“Cố tiểu thư.”
Giọng đàn ông trầm ổn, lịch sự: “Có thể nói chuyện vài phút không?”
Cố Khuynh Thành nhìn người trong xe.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, ăn mặc giản dị nhưng chỉnh tề, ánh mắt rất tỉnh táo, không mang theo sự dò xét hay tò mò thường thấy.
Cô suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
Quán cà phê yên tĩnh.
Người đàn ông đặt danh thiếp lên bàn.
Tần Mặc… Giám đốc sáng tạo khu vực châu Á của thương hiệu quốc tế LUXE VISION.
“Triển lãm hôm trước, tôi đã xem tác phẩm của cô.”
Tần Mặc nói thẳng: “Không phải vì danh tiếng, mà vì cảm xúc.”
Cố Khuynh Thành mỉm cười nhạt: “Cảm ơn.”
“Cô không hỏi tôi đến tìm cô vì chuyện gì sao?”
Anh ta hỏi.
“Đoán được.”
Cô đáp: “Nhưng trước khi nói chuyện công việc, tôi muốn nói rõ một điều.”
Tần Mặc hơi nghiêng người về phía trước.
“Tôi không nhận lời nếu kèm theo bất kỳ điều kiện cá nhân nào.”
Cố Khuynh Thành nói rất rõ ràng; “Tôi không muốn dính dáng đến quá khứ.”
Tần Mặc nhìn cô vài giây.
Rồi bật cười.
“Cô yên tâm.”
Anh ta nói: “Tôi chỉ quan tâm đến giá trị hiện tại của cô.”
Cùng lúc đó.
Diệp Hạo đứng trong xe, đối diện quán cà phê bên kia đường.
Anh đã theo cô hai ngày.
Không tiếp cận… Không quấy rầy.
Chỉ đứng từ xa nhìn.
Nhưng khi thấy cô bước vào quán cà phê với người đàn ông kia, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.