Đến nội dung chính

Chương 17

admin 639 Chữ Cài Đặt

“Cố Khuynh Thành.” Anh gọi tên cô.

Không còn hai chữ “vợ tôi”. Không còn bất kỳ thân phận nào.

“Diệp tổng.”

Cô đáp, giọng nhạt: “Mời ngồi.”

Cách xưng hô khách sáo khiến bàn tay Diệp Hạo siết chặt lại. Anh ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt lướt qua bàn làm việc gọn gàng, qua cửa sổ lớn phía sau lưng cô, rồi dừng lại trên gương mặt ấy. Vẫn là khuôn mặt anh từng quen thuộc, nhưng cảm giác lại xa lạ đến đáng sợ.

“Dự án lần này, cô là người quyết định?” Anh hỏi.

“Đúng.”

Cố Khuynh Thành trả lời: “Mọi điều khoản đều thông qua tôi.”

“Vậy tại sao từ chối Diệp thị?”

Giọng anh trầm xuống: “Cô biết điều kiện chúng tôi đưa ra là tốt nhất.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Không đủ.”

Ba chữ, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

“Không đủ?”

Diệp Hạo cười lạnh: “Hay là vì tôi?”
“Nếu Diệp tổng nghĩ như vậy, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.”

Cô cúi đầu xem lại tài liệu, giọng hoàn toàn công việc: “Nếu không còn việc gì, tôi còn một cuộc hẹn.”

Cuộc hẹn.

Hai chữ ấy khiến tim Diệp Hạo chợt thắt lại. Anh đứng bật dậy. “Cố Khuynh Thành, cô thật sự có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?”

Cô dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu. “Diệp Hạo, chúng ta đã ly hôn.”

Một câu nói, dập tắt mọi thứ anh chưa kịp nói ra.

“Cô chưa từng nói với tôi…”

Giọng anh khàn đi: “Về đứa bé.”

Không khí trong phòng bỗng nặng hẳn.

“Anh cũng chưa từng hỏi.”

Cố Khuynh Thành nói: “Và cho dù anh có hỏi, tôi cũng sẽ không nói.”

“Vì sao?”

Anh nhìn cô, ánh mắt pha lẫn tức giận và đau đớn: “Đó là con tôi.”

Cô cười rất khẽ: “Anh từng tin nó sao?”

Diệp Hạo không trả lời được.
Sự im lặng của anh, giống hệt vô số lần trước đây. Chỉ là lần này, người đau không còn là cô nữa.

Cố Khuynh Thành đứng dậy: “Diệp tổng, cuộc gặp hôm nay kết thúc ở đây. Dự án là công việc, quá khứ là quá khứ. Mong anh phân biệt rõ.”

Cô đi ngang qua anh, không chậm lại.

Diệp Hạo quay đầu nhìn theo, lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác mình đã thật sự mất đi một người. Không phải vì cô rời đi, mà vì cô đã không còn cho anh quyền tổn thương mình nữa.

Cửa phòng khép lại.

Bên ngoài hành lang, Tần Mặc đứng đợi sẵn.

“Xong rồi?” Anh hỏi.

“Ừ.” Cô gật đầu.

“Đi ăn tối chứ?”

Giọng anh tự nhiên như hỏi một người bạn: “Nếu cô mệt, tôi đưa cô về.”

Cố Khuynh Thành nhìn anh vài giây, rồi gật đầu. “Ăn tối đi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Hạo đứng sau cánh cửa kính, nhìn thấy cô bước đi bên cạnh một người đàn ông khác, dáng vẻ bình thản, không ngoái đầu.
Lần này, không phải anh không đuổi theo.

Mà là anh đã không còn tư cách.

Diệp Hạo rời khỏi tòa nhà trong trạng thái tinh thần căng cứng.

Paris về đêm rất yên tĩnh, nhưng trong đầu anh thì không. Câu nói của Cố Khuynh Thành cứ lặp đi lặp lại: “Anh từng tin nó sao?” Tin hay không, chính anh cũng không dám trả lời. Bảy năm hôn nhân, anh luôn cho rằng mình là người tỉnh táo nhất, vậy mà khi mọi chuyện chồng chất lại, anh mới nhận ra có quá nhiều khoảng trống chưa từng được lấp đầy.

Về khách sạn, anh gọi ngay cho thư ký.

“Tìm lại toàn bộ hồ sơ dự án năm đó.”

Giọng anh lạnh và gấp: “Bao gồm bản gốc chữ ký, người tiếp xúc trực tiếp với Cố Khuynh Thành, cả nhân viên pháp chế đã xác nhận.”

Thư ký sững lại: “Diệp tổng, chuyện đó đã kết luận từ lâu…”