“Có thể chia sẻ thêm không?”
Cô nhìn về phía biển ngoài cửa kính.
Sóng vỗ rất nhẹ.
“Đã từng mất đi một thứ rất quan trọng.”
Cô nói: “Nhưng nếu cứ mãi ôm lấy, thì không thể sống tiếp.”
Phóng viên hơi sững người.
“Vậy cô có hối hận không?”
Cố Khuynh Thành khẽ cười: “Không.”
Đêm đó, bài phỏng vấn được đăng tải.
Tiêu đề rất đơn giản: [Tái Sinh – sau đổ nát là tự do.]
Ở cuối bài, có một câu trích dẫn của cô: “Có những người chỉ phù hợp để ở lại quá khứ.”
Diệp Hạo nhìn câu đó, rất lâu.
Anh không hiểu vì sao, lại cảm thấy nó đang nói với mình.
…
Cố Khuynh Thành đứng trên ban công, gió thổi bay mái tóc.
Điện thoại rung lên.
Một số lạ.
Cô nhìn vài giây, rồi từ chối.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Bởi vì trên đời này, chỉ có một người — đến muộn như vậy.
Cô tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống.
“Chưa đến lúc.”
Ở một nơi khác, Diệp Hạo nhìn dòng “cuộc gọi bị từ chối”, sắc mặt tái đi.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy — có một thứ đang rời khỏi tầm tay mình, và anh không có cách nào giữ lại.
Cuộc gặp diễn ra sớm hơn dự đoán.
Ba ngày sau triển lãm, Cố Khuynh Thành nhận lời mời ăn tối từ thương hiệu cao cấp kia. Địa điểm là nhà hàng trên tầng cao nhất của một khách sạn ven biển.
Cô đến sớm mười phút.
Khi cửa thang máy mở ra, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống hành lang dài, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Và rồi, cô nhìn thấy anh.
Diệp Hạo đứng bên cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô, vest đen chỉnh tề, bóng dáng cao gầy quen thuộc đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Ba năm không gặp… Anh gầy hơn… Khí chất trầm hơn.
Nhưng vẫn là Diệp Hạo.
Bước chân Cố Khuynh Thành khựng lại trong một nhịp tim.
Rồi rất nhanh, cô khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới.
“Cố tiểu thư.”
Người phụ trách thương hiệu mỉm cười giới thiệu: “Đây là Diệp tổng, đối tác chiến lược của chúng tôi.”
Diệp Hạo quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị bóp nghẹt.
Diệp Hạo chưa từng nghĩ… sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.
Không phải trong mưa… Không phải trong bệnh viện… Không phải với dáng vẻ tiều tụy, nhẫn nhịn.
Mà là ở nơi này.
Cố Khuynh Thành đứng trước mặt anh, sống lưng thẳng, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết.
Cô gật đầu rất lịch sự.
“Diệp tổng.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng hoàn toàn cắt đứt quá khứ.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vi diệu.
Cố Khuynh Thành nói chuyện chuyên nghiệp, tỉnh táo, mỗi câu đều đúng trọng tâm. Không một lần nhìn Diệp Hạo quá ba giây.
Còn Diệp Hạo, từ đầu đến cuối gần như không động đũa.
Ánh mắt anh luôn rơi trên người cô.
Không phải vì đẹp.
Mà vì… không còn thuộc về anh nữa.
“Cố tiểu thư, cô và Diệp tổng… quen nhau à?”
Người phụ trách vô tình hỏi.
Cố Khuynh Thành mỉm cười, rất nhạt: “Không quen.”
Diệp Hạo đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ.
Cố Khuynh Thành nhìn sang, ánh mắt bình thản: “Diệp tổng, có vấn đề gì sao?”
Anh nhìn cô, cổ họng khô khốc: “Khuynh Thành…”
Cô cắt ngang, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Xin lỗi, anh gọi nhầm người rồi.”
Không khí đông cứng.
Bữa tối kết thúc sớm.
Ra khỏi nhà hàng, Cố Khuynh Thành vừa bước được vài bước thì cổ tay bị nắm chặt.
Lực rất mạnh.