Đến nội dung chính

Chương 18

admin 623 Chữ Cài Đặt

“Tôi bảo anh tìm lại.”

Diệp Hạo ngắt lời: “Tất cả.”

Cúp máy, anh đứng rất lâu bên cửa sổ. Hình ảnh Cố Khuynh Thành bình thản rời đi hiện lên rõ ràng đến khó chịu. Cô không còn giải thích, không còn cầu xin, thậm chí không còn oán trách. Thái độ ấy khiến anh lần đầu tiên nghi ngờ: có phải ngay từ đầu, anh đã sai.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Cố Khuynh Thành trở về căn hộ. Vừa đóng cửa, sắc mặt cô lập tức tái đi. Cơn choáng ập đến bất ngờ, cô phải vịn vào tường mới đứng vững. Tần Mặc đang ở trong bếp nghe thấy tiếng động, lập tức bước ra.

“Không ổn?” Anh đỡ lấy cô.

“Chỉ hơi chóng mặt.”

Cô lắc đầu, cố đứng thẳng: “Không sao.”

Tần Mặc không nói nhiều, đưa cô ngồi xuống sofa, rót nước ấm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô lâu hơn bình thường: “Ngày mai tôi đưa cô đi kiểm tra.”
“Không cần đâu.” Cô nói nhỏ.

“Cố Khuynh Thành.”

Anh gọi tên cô, giọng rất nhẹ nhưng kiên định: “Lần này, nghe tôi.”

Cô im lặng một lúc rồi gật đầu.

Đêm đó, Diệp Hạo gần như không ngủ. Đến rạng sáng, thư ký gửi đến một tập tài liệu dày. Trong đó có một chi tiết bị bỏ qua trước đây: chữ ký trên bản điều chỉnh quyền lợi không phải ký trực tiếp, mà là bản scan được đưa vào hệ thống sau đó. Người chịu trách nhiệm chuyển tiếp hồ sơ là một nhân viên đã nghỉ việc không lâu sau vụ việc.

Tên người đó, Diệp Hạo quen.

Lâm Uyển từng tiến cử.

Tim anh chợt trầm xuống.

Anh tiếp tục lật tài liệu, càng xem càng lạnh. Thời gian, quy trình, từng mắt xích đều khớp một cách đáng sợ. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối, không được hỏi đến, không được bảo vệ.
Là Cố Khuynh Thành.

Buổi sáng, Diệp Hạo lái xe đến văn phòng chi nhánh cũ của Diệp thị tại Paris. Anh yêu cầu gặp người phụ trách hồ sơ năm đó. Đối phương ban đầu còn quanh co, nhưng dưới áp lực của anh, cuối cùng cũng nói ra một câu khiến anh đứng lặng.

“Hôm đó, Diệp phu nhân có gọi điện hỏi tôi.”

“Cô ấy nói bản điều chỉnh đó có vấn đề, hỏi có thể tạm hoãn không.”

“Hỏi lúc nào?” Giọng anh khàn đi.

“Trước khi sự việc bị phát hiện hai ngày.”

Hai ngày.

Anh nhớ rất rõ, hai ngày đó, anh đang ở bên Lâm Uyển, bận dàn xếp dự án mới, không hề nghe máy của cô.

Diệp Hạo bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến anh tỉnh táo đến đau đớn. Lần đầu tiên, anh ý thức được một sự thật: cô không phải không giải thích, mà là anh chưa từng cho cô cơ hội.

Cùng buổi sáng, Cố Khuynh Thành ở bệnh viện.
Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra, nhíu mày: “Cơ thể cô hồi phục không tốt. Tinh thần căng thẳng kéo dài, cần nghỉ ngơi.”

Tần Mặc đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ gật đầu thay cô.

Ra khỏi phòng khám, Cố Khuynh Thành nhìn ánh nắng ngoài hành lang, bỗng thấy mệt mỏi. Những chuyện cũ tưởng đã chôn vùi, lại bị kéo lên từng chút. Chỉ khác là lần này, cô không còn muốn quay đầu nhìn nữa.

Cô không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Diệp Hạo đang ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, rất lâu không khởi động.

Vết nứt trong nhận thức của anh đã xuất hiện.

Và một khi nó bắt đầu, sẽ không có cách nào dừng lại.

Diệp Hạo hẹn Lâm Uyển vào buổi chiều.