Cố Khuynh Thành mở cửa bước ra.
Sau lưng, Diệp Hạo nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Nhưng anh không gọi cô lại.
Tối hôm đó, Cố Khuynh Thành một mình đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn kết quả, giọng trầm xuống: “Tình trạng của cô không ổn định. Nếu tinh thần tiếp tục chịu kích thích mạnh, khả năng giữ được thai rất thấp.”
Cô khẽ gật đầu.
Ra khỏi phòng khám, cô đứng rất lâu ở hành lang bệnh viện, tay đặt lên bụng dưới, ánh mắt mơ hồ.
“Xin lỗi…”
Không biết là nói với đứa bé, hay nói với chính mình.
Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc này, mọi lựa chọn của cô… đều đang bị người khác âm thầm dẫn dắt.
Cố Khuynh Thành xuất viện vào buổi chiều hôm sau.
Trời âm u, mây xám đè rất thấp, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô ôm túi giấy đựng thuốc, đứng trước cửa bệnh viện một lúc lâu, mới chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ở ven đường.
Cửa xe mở ra.
Diệp Hạo bước xuống, ánh mắt rơi thẳng lên người cô: “Lên xe.”
Không hỏi han… Không dò xét… Càng không có một câu an ủi.
Cố Khuynh Thành nhìn anh, rồi nhìn chiếc xe phía sau, khẽ lắc đầu: “Không cần.”
Diệp Hạo nhíu mày: “Cô còn muốn làm loạn đến khi nào?”
Cô bật cười khẽ: “Em đã mất con rồi, còn có thể loạn thế nào nữa?”
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến động tác của Diệp Hạo khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi anh lại lạnh mặt: “Lên xe. Về nhà.”
Về nhà.
Hai chữ đó, từ miệng anh nói ra, lại giống như một câu mỉa mai.
Biệt thự nhà họ Diệp sáng đèn.
Cố Khuynh Thành vừa bước vào phòng khách đã cảm nhận được không khí khác thường. Quản gia đứng một bên, vẻ mặt lúng túng, mấy người giúp việc đều cúi đầu, không dám nhìn cô.
Trên bàn trà, đặt một tập hồ sơ.
Rất dày.
“Ngồi xuống.”
Diệp Hạo nói.
Cô không hỏi, lặng lẽ ngồi đối diện anh.
“Xem đi.”
Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô: “Xem xong, chúng ta nói chuyện.”
Cố Khuynh Thành mở ra.
Trang đầu tiên là bản sao hợp đồng, phía dưới là chữ ký của cô — rõ ràng, hoàn chỉnh, không thể chối cãi.
Tiếp theo là bản ghi âm.
Giọng nói trong đó, rất giống cô.
[…chỉ cần ký xong, tiền sẽ được chuyển đúng hạn.]
[…anh yên tâm, Diệp Hạo sẽ không phát hiện.]
Cố Khuynh Thành nghe đến đó, tay run lên: “Không phải em.”
Cô ngẩng đầu: “Những thứ này đều là giả.”
“Giả?”
Diệp Hạo cười lạnh: “Giám định chữ ký, giám định giọng nói, tất cả đều đã làm.”
“Cố Khuynh Thành… anh nhìn cô, ánh mắt lạnh đến thấu xương… cô còn muốn nói gì nữa?”
Cô lắc đầu.
Không phải vì không có gì để nói. Mà là vì cô bỗng nhiên hiểu ra… nói hay không, đã không còn quan trọng.
“Vậy anh định xử lý em thế nào?”
Cô hỏi.
Diệp Hạo đứng dậy: “Cô ký vào đây.”
Anh đặt trước mặt cô một tờ giấy khác.
Đơn ly hôn.
“Rời khỏi nhà họ Diệp.”
Giọng anh không chút dao động: “Từ nay về sau, cô và Diệp gia không còn bất kỳ quan hệ nào.”
Cố Khuynh Thành nhìn tờ giấy rất lâu.
Rất lâu.
Rồi cô chậm rãi cầm bút.
Ngay khoảnh khắc đầu bút chạm xuống giấy, bụng dưới bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội.
“Ưm…”
Cô khẽ rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Cô làm sao vậy?”
Diệp Hạo nhíu mày.
Cố Khuynh Thành chưa kịp trả lời, một dòng máu đỏ thẫm đã thấm qua váy, rơi xuống sàn nhà trắng bóng.
Rất rõ ràng…. Rất chói mắt.
Quản gia kinh hãi: “Thiếu phu nhân! Máu…!”
Diệp Hạo nhìn xuống.