Văn án:
Thẩm Vãn Quân ngỡ rằng nam nhân trong phủ kia thân phận hèn mọn, lại chẳng ngờ hắn lại chính là Cẩm Vương gia đương triều.
Nàng cứ ngỡ hắn hiền lành vô hại, lại chẳng ngờ hắn tàn nhẫn độc ác, rất giỏi ngụy trang.
Hắn tựa như con sói đói rình rập nơi tăm tối, bất cứ lúc nào cũng giơ nanh vuốt về phía nàng.
Vào khoảnh khắc tâm tư dơ bẩn của hắn bùng nổ, khi thân thế của nàng bị phơi bày, hắn từng bước dồn ép muốn điên cuồng chiếm hữu nàng, còn nàng thì không đường nào trốn thoát!
Tiêu Tứ Cẩm vì muốn điều tra rõ thân thế của mình, hắn ẩn ấp tại trang viên Thẩm phủ, ẩn giấu thân phận làm một tên tùy tùng.
Nhưng ngày qua ngày nhìn nụ cười của nàng, nhìn nàng đối xử ân cần chu đáo với nam nhân khác…
Hắn dần dần quên mất mục đích ban đầu của mình, mỗi ngày đều phát điên bên bờ vực của sự đố kỵ…
Người đời đều nói Cẩm Vương gia khát máu, lạnh lùng vô tình, giờ đây hắn cảm thấy có thể thêm vào một điều nữa…
Để có được nàng, hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn, tán tận lương tâm.
“Vãn Vãn, bái đường thì cùng hắn, động phòng thì cùng bổn vương đi.”
“Dù gì hắn cũng là một cỗ tử thi, không cách nào động phòng, đừng phụ một hồi cảnh đẹp ý hay này.”
Hắn khoác lên mình một thân hỷ phục, dung nhan khát máu đáng sợ, lôi thi thể của vị hôn phu nàng xông vào tân phòng vốn thuộc về nàng và vị hôn phu.
Ngoài phủ máu nhuộm thành sông.
“Vãn Vãn, ngoan, chỉ cần ăn thứ này vào, nàng lập tức có thể yêu ta.”
“Ta nóng lòng muốn xem dáng vẻ nàng yêu ta đến phát cuồng, giống hệt như ta yêu nàng vậy.” Tay hắn cầm Tình Cổ đã luyện thành, từng bước dồn ép nàng.
Con ngươi Thẩm Vãn Quân trợn lớn vì sợ hãi, từng bước lui về phía sau, sắc mặt trắng như tuyết gầm lên: “Yêu ngươi ư? Ngươi nằm mơ đi.”





Bình Luận (0)