“Ta… ta muốn trạng cáo Thẩm phủ… Nhị tiểu thư.”
Tô Hàng Thanh khiếp sợ không thôi: “Cái gì?”
Hắn ta trừng mắt nhìn nàng ta với vẻ mặt không dám tin, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác.
Hắn ta không nhịn được sa sầm mặt mày chất vấn: “Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn trạng cáo ai?”
“Tô đại nhân, tỳ nữ bên cạnh ta đã nói rất rõ ràng, sao ngài còn muốn hỏi lại một lần nữa? Chẳng lẽ chỉ vì Thẩm Vãn Quân là vị hôn thê của ngài, cho nên ngài không thể chấp nhận kết quả này?”
Thẩm Thanh Á sợ tâm lý Ngũ Tiểu Tuệ dao động, vội vàng ngăn cản nàng ta trả lời.
Đôi con ngươi u tối thanh lãnh gợn lên sự tâm cơ.
Nếu không phải nàng ta đã nói cho Ngũ Tiểu Tuệ biết việc đã mua một tòa nhà cho người nhà nàng ta ở ngoài phủ thì nàng ta cũng sẽ không phản bội.
Nàng ta hứa hẹn rằng chỉ cần Ngũ Tiểu Tuệ phản cung, nàng ta sẽ để gia đình họ đoàn tụ trong ngôi nhà đó.
Xem ra, những kẻ tâm tư không thuần, tùy tiện là có thể mua chuộc được.
Tô Hàng Thanh cứng họng, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Vãn Quân.
Nhưng nàng phảng phất như đã sớm dự đoán được việc Ngũ Tiểu Tuệ sẽ phản cung, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Cặp mắt vốn đơn thuần sáng ngời giờ phút này chỉ còn lại hơi thở thâm trầm.
Trong khi đó, tại nội đường thăng án, một luồng khí lạnh âm u kỳ lạ lan tràn ra, khí áp quanh người Tiêu Tứ Cẩm trở nên ám trầm.
Ánh mắt hắn tràn ngập sát ý khát máu.
Thẩm Vãn Quân đột nhiên cười nhạt, biểu tình vững vàng bình tĩnh, không chút hoang mang móc ra một tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo.
Nàng dùng ngữ khí việc công xử theo phép công mà nói: “Tô đại nhân, đây là khẩu cung của Ngũ Tiểu Tuệ tối hôm qua. Trên đó ghi lại rõ ràng Thẩm Thanh Á đã tặng nàng ta một cây trâm vàng vào giờ nào, ngày nào cụ thể. Phiền đại nhân xem qua.”
Nàng mở tờ chứng từ có in dấu tay và chữ ký ra cho mọi người xem một lượt, sau đó mới sai người truyền lại cho Tô Hàng Thanh.
Ngày hôm qua nàng đã chuẩn bị hai phương án, dùng một tờ giấy Tuyên Thành, phía trên viết bản thảo khởi kiện, phía dưới viết lời giãi bày của nàng ta.
Nếu Ngũ Tiểu Tuệ không phản cung thì bản khẩu cung này sẽ không có bất kỳ tác dụng nào.
Nhưng hôm nay Ngũ Tiểu Tuệ đã phản cung, thế thì nàng vẫn còn bằng chứng để chèn ép Dương Phượng Quyên và Thẩm Thanh Á.
“Cái gì? Không thể nào, cái này nhất định là ngươi làm giả.” Sắc mặt Thẩm Thanh Á lập tức trở nên tái nhợt.
Biểu tình khó coi đến cực điểm, không còn một chút khí chất thục nữ tiểu thư khuê các nào.
Còn Dương Phượng Quyên vốn đang đắc ý vênh váo, giờ phút này nụ cười cũng dần tắt ngấm.
Thẩm Vãn Quân nhếch khóe môi tạo thành một độ cong trào phúng, hừ lạnh một tiếng: “Làm sao có thể là giả? Trên đó chính là chữ ký và dấu tay của Ngũ Tiểu Tuệ.”
Thân thể Ngũ Tiểu Tuệ lập tức mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch.