Đến nội dung chính

Chương 4

admin 501 Chữ Cài Đặt

“Vãn Quân, nửa đêm nửa hôm con không thể vì mẫu thân của con mà khiến mọi người đều không được ngủ ngon.”

“Nếu đã tìm được rồi thì trở về đi.”

“Đại phu nhân, mẫu thân của con nay thần trí không tỉnh táo, cứ luôn chạy ra ngoài như vậy cũng không phải là cách.”

“Các vị cũng không muốn cứ nửa đêm lại phải chạy ra ngoài thu dọn tàn cuộc đâu nhỉ?”

Sắc mặt Dương Phượng Quyên cứng lại, đôi tay dưới lớp y phục hoa lệ đã siết chặt, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ hiền huệ đức độ: “Vậy theo ý của Vãn Quân là?”

“Hay là cha sắp xếp cho mẫu thân của con hai nha hoàn bên cạnh để chăm sóc bà ấy đi, như vậy sẽ không cần lo lắng bà ấy lại chạy ra ngoài nữa.”

Nàng vừa dứt lời, lập tức khiến Thẩm Thanh Á bất mãn, không nhịn được lẩm bẩm.

“Bà ta là một mụ điên, ai mà muốn chăm sóc bà ta, ngươi đừng có làm hại nha hoàn tốt lành nhà người ta.”
Thẩm Vãn Quân lạnh lùng trừng mắt: “Mẫu thân của ta chỉ là tạm thời thần trí không tỉnh táo, bà ấy nhất định sẽ khỏe lại.”

“Biết đâu có người tận tâm chăm sóc sẽ khỏi nhanh thôi, cha nói có phải không cha?”

Đôi con ngươi tràn đầy vẻ thản nhiên và ung dung kia nhìn về phía Thẩm Như Lương.

Trong lòng sớm đã mắng mười tám đời tổ tông của ông ta một lượt rồi.

Hứ, tên phụ bạc!

Thẩm Thanh Á bị nàng trừng mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, không nhịn được rúc vào lòng Dương Phượng Quyên.

Thẩm Như Lương không kiên nhẫn lên tiếng: “Đều bớt nói lại đi, nếu Vãn Quân đã muốn nha hoàn, vậy bà cứ sắp xếp cho nó hai đứa đi.”

Dương Phượng Quyên tức tối trong lòng, sắc mặt không vui, tiện tay phân phó hai nha hoàn cho Thẩm Vãn Quân.

Thế nhưng, các nha hoàn đều sợ hãi Anh Nương có dung mạo dữ tợn, lại có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Tất cả đều không dám tiến lên nhận lệnh.

“Nếu các ngươi đã không muốn, vậy để ta chọn vậy.”

“Ngươi và…”

Bàn tay nhỏ trắng nõn của Thẩm Vãn Quân tùy ý chỉ một nha hoàn.

Khi chọn người còn lại, nàng cố ý chậm lại, ngay sau đó chỉ vào người Ngũ Tiểu Tuệ: “Người còn lại là ngươi đi.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Á thay đổi lớn: “Cái gì? Không được, từ nhỏ Tiểu Tuệ đã là nha hoàn bên cạnh ta, dựa vào đâu mà đưa nàng ấy cho ngươi.”

“Nha hoàn của tỷ dám vô lễ, không có chút quy tắc nào, vừa hay để muội muội giúp tỷ tỷ dạy dỗ nàng ta.”

“Tiểu thư, Tiểu Tuệ không muốn, Tiểu Tuệ không muốn rời xa người.” Ngũ Tiểu Tuệ gầy yếu trung thành trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Thẩm Thanh Á, cầu xin nàng ta.