Một con rắn trắng từ trong tay áo tối màu bất ngờ lao ra, quấn chặt lấy cổ Quyền Tố.
Nàng ta lập tức cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đáng sợ.
Gương mặt Quyền Tố đỏ bừng, nỗi hoảng sợ khiến nàng ta tưởng chừng giây tiếp theo sẽ mất mạng.
Quyền Ảnh kinh hãi, lập tức quỳ sụp xuống.
“Vương gia, đừng mà.”
“Quyền Tố lỡ lời, xin Vương gia tha cho nàng ấy lần này.”
“Các ngươi theo bổn vương bao lâu rồi?”
Tiêu Tứ Cẩm lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhuốm đầy sát khí.
Đôi môi mỏng vô tình, không mang theo chút nhiệt độ nào, trong mắt chỉ toàn băng giá.
Hắn không cho phép bất kỳ ai thốt ra từ ngữ đó.
Dù nàng có khả năng là Hoàng tỷ của hắn thì đã sao?
Vẫn không một ai có thể ngăn cản quyết tâm muốn có được nàng của hắn.
“Mười… hơn mười lăm năm rồi ạ.”
Quyền Ảnh run rẩy đáp.
Tiêu Tứ Cẩm cười lạnh, nhìn Quyền Tố bằng ánh mắt hung ác:
“Nếu còn có lần sau, bổn vương sẽ giết ngươi.”
Hắn liếc nhìn con rắn trắng.
Con rắn hiểu ý, lập tức buông ra, chui lại vào tay áo hắn.
“Cút, tự đến hang rắn nhận phạt.”
Sắc mặt Quyền Tố trắng bệch, ho khan liên tục để lấy lại hơi thở.
Nàng ta không ngờ Cẩm Vương gia lại vì một nữ tử mà điên cuồng đến mức này.
Giây phút này, nàng ta hiểu rất rõ:
Nữ tử kia chính là nghịch lân của hắn, ai chạm vào, kẻ đó phải chết.
Trong phòng, Thẩm Vãn Quân ngủ rất sâu, hoàn toàn không hay biết những chuyện vừa xảy ra.
Khi Tiêu Tứ Cẩm quay lại, một luồng khí lạnh âm u lặng lẽ lan khắp gian phòng.
“Vãn Vãn, nhớ cho kỹ, đây là mùi hương của ta.”
“Ngoài ta ra, không được phép dính dáng đến hơi thở của bất kỳ gã nam nhân nào khác.”
Bên tai Thẩm Vãn Quân vang lên lời tuyên thệ điên cuồng và lạnh lùng thấu xương.
Nàng muốn mở mắt ra xem kẻ nào đang thì thầm những lời cảnh cáo điên rồ ấy bên tai mình.
Nhưng càng nỗ lực, mi mắt nàng càng nặng trĩu, không tài nào mở nổi.
Thậm chí, cả thân mình cũng tê liệt, không thể cử động.
Nàng chỉ có thể nằm đó, mặc cho bàn tay của nam nhân kia luồn vào trong lớp yếm, không chút kiêng nể mà giày xéo, chiếm đoạt.
Cảm giác xấu hổ và bất lực ấy khiến cõi lòng nàng dâng lên nỗi hoảng loạn tột độ.
“Vãn Vãn, hóa ra cũng biết sợ hãi.”
“Thì ra chỉ là một con hổ giấy.”
“Đừng… đừng mà…”
Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán Thẩm Vãn Quân, nàng nỗ lực vùng vẫy muốn phá tan cơn bóng đè này.
Đột nhiên, nơi chóp mũi thoang thoảng một mùi hương an thần đặc thù.
Hít vào hương vị ấy, thân thể nàng dần dần bình phục, nhịp tim dịu lại rồi một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
“Hàng Thanh…”
Tuy nhiên, một tiếng lẩm bẩm vô thức thốt ra từ miệng nàng lại khiến đáy mắt Tiêu Tứ Cẩm bùng lên ngọn lửa ghen tuông điên dại.
Ánh mắt hắn lập tức nhuốm màu máu, sắc bén và âm ngoan tựa như dã thú đang ẩn mình trong bóng đêm chờ thời cơ vồ mồi.
Những đường gân xanh nổi lên trên vầng trán cao ngạo nghễ trông thật ghê người, khiến kẻ khác nhìn vào không rét mà run, rợn cả tóc gáy.