“Cái gì?” Thẩm Vãn Quân vội khoác áo.
Chốc lát sau, trong phủ đệ yên tĩnh trang nhã đèn đuốc sáng trưng, rọi sáng toàn bộ tòa phủ đệ.
Sau khi tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy phu nhân đang ngồi bên hồ trong Thẩm phủ.
Sắc mặt lo lắng của Thẩm Vãn Quân rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn: “Mẫu thân, chúng ta về thôi.”
“Thẩm Vãn Quân, ngươi đang làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm còn không để người khác yên giấc sao?”
Đích nữ Thẩm phủ, Thẩm Thanh Á khoác một chiếc áo choàng gấm lót lông vũ, trông trang nhã mà phô trương.
Thẩm Vãn Quân miễn cưỡng nhướng mí mắt lên, liếc nhìn nàng ta một cái: “Mẫu thân của ta chạy ra ngoài.”
“Các người còn muốn kê cao gối ngủ yên? Nghĩ gì vậy hả?”
“Mẫu thân của ngươi chính là một mụ điên, bà ta chạy ra ngoài thì liên quan gì đến mấy người bọn ta?”
“Ngươi không biết tự mình rón rén đi tìm, nhất định phải gây ra động tĩnh lớn như vậy.”
Trên mặt Thẩm Thanh Á đầy vẻ khinh thường.
“Đúng vậy, mẫu thân của ngươi không bình thường, ngươi cũng không bình thường sao? Quả nhiên là cùng một giuộc.”
Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng ra vẻ ỷ thế hiếp người.
Khóe môi Thẩm Vãn Quân hơi nhếch lên, đáy mắt dâng lên một cỗ sắc bén.
Nàng tiến lên cho nha hoàn bên người của Thẩm Thanh Á là Ngũ Tiểu Tuệ một bạt tai: “Ngươi là cái thứ gì, có thân phận gì mà dám nghị luận chuyện nhà của chủ tử?”
“Ngươi…”
“Thẩm Vãn Quân, ngươi dám đánh người của ta, có phải ngươi chưa ngủ tỉnh không?” Ánh mắt Thẩm Thanh Á hung độc ác trừng mắt nhìn nàng.
Nữ nhân chết tiệt này, kể từ ba tháng trước bị bọn họ ngược đãi tỉnh lại thì giống như biến thành một người khác.
Vô cùng kiêu ngạo.
Rõ ràng trước kia là một kẻ yếu đuối đến cái rắm cũng không dám thả, sao đột nhiên lại trở nên to gan lớn mật như vậy.
“Sao hả? Ta đánh một con chó ăn nói hỗn xược còn phải qua sự đồng ý của tỷ à?”
“Ta đánh chó là dạy dỗ thay tỷ, đừng để người ta nghĩ Thẩm phủ lớn như vậy mà đến cả một người hầu cũng không dạy dỗ được.”
“Nếu truyền ra ngoài thì người mất mặt là tỷ đó.”
“Ngươi, ngươi…” Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Á tức giận đến vặn vẹo.
“Ngươi chỉ là một thứ nữ* thân phận hèn mọn, ngươi dựa vào đâu mà đánh người của ta.”
(*) Con vợ lẽ.
“Tuy ta chỉ là thứ nữ, nhưng cũng là nữ nhi của cha, thân phận cao quý hơn một nha hoàn như nàng ta, đúng không?”
“Thế nào, lẽ nào tỷ cảm thấy nữ nhi của cha còn không bằng một ả nha hoàn à?”