“Mẹ con Dương thị vu oan người khác trộm đồ, Ngũ Tiểu Tuệ làm chứng gian. Tô đại nhân, thỉnh ngài hãy giam giữ bọn họ lại.”
Lời Thẩm Vãn Quân vừa dứt, sắc mặt Dương Phượng Quyên lập tức đại biến, khí thế cường đại khếch tán: “Ai dám!”
“Thẩm Vãn Quân, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi thế mà dám để cho quan phủ giam giữ bọn ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ phụ thân ngươi tức giận sao?”
Dương Phượng Quyên lôi uy nghiêm của Thẩm Như Lương ra để áp chế nàng.
Sắc mặt Thẩm Vãn Quân vẫn bình thản, mí mắt khẽ nâng lên, không chút để ý nói: “Đừng nói thanh cao như vậy. Các người cũng đâu có coi ta và mẫu thân ta là người một nhà.”
Dưới chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Hàng Thanh sai người giam giữ ba người lại, chọn ngày tuyên án kết quả.
Dương Phượng Quyên tức muốn hộc máu, gào thét giữa công đường: “Thả ta ra! Ta muốn gặp lão gia nhà ta!”
Tâm trạng Thẩm Vãn Quân vô cùng sảng khoái, nàng làm mặt quỷ trêu chọc Thẩm Thanh Á, đôi mày giãn ra lộ vẻ vô cùng hả hê.
Trong nháy mắt cảm thấy cả người thư thái.
Ít nhất có thể nhốt bọn họ lại vài ngày để cho bọn họ một bài học, xem bọn họ còn dám ức hiếp mẫu tử nàng nữa hay không.
Sự việc giải quyết xong, Thẩm Vãn Quân vốn định cùng Tiêu Tứ Cẩm hồi phủ.
Nhưng đột nhiên nhìn thấy bức tường bố cáo bên ngoài nha môn, nàng không khỏi động tâm.
Hiện giờ muốn sống sót ở cái triều đại hư cấu này, cần phải nghĩ cách kiếm ít tiền.
Thẩm Vãn Quân chớp đôi mắt hạnh ngập nước, sáng như tinh tú, nàng nhếch miệng cười: “Hàng Thanh, có giấy mực không? Mượn bức tường bố cáo của huynh dùng một chút.”
Tô Hàng Thanh lập tức sai người mang giấy mực tới.
Thẩm Vãn Quân trực tiếp viết ý tưởng của mình ra, dán lên tường bố cáo.
[Người đi trà lạnh, trong nhà như có người mất, sinh thời yêu sạch sẽ, sau khi chết cũng nên được thể diện.]
[Nghề nghiệp mới nhất: Chuyên gia trang điểm cho người đã chết, vì người đã khuất mà họa mặt. Nếu có nhu cầu thì xin đến Thẩm phủ liên hệ.]
Tô Hàng Thanh nhìn thấy bố cáo như vậy thì vô cùng khiếp sợ, biểu tình không dám tin tưởng.
Con ngươi hắn ta phóng đại, nhìn chằm chằm vào nét chữ cứng cỏi trên tường, không nhịn được mà ngẩn ngơ một lát.
Còn có nghề nghiệp “trang điểm cho người đã chết” này sao?
Hắn ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
“Giúp ta tuyên truyền chút nhé.” Thẩm Vãn Quân tùy tiện vỗ vỗ vai hắn ta, cười kiều mị động lòng người.
Chuyên gia trang điểm cho người chết đối với người phong kiến cổ đại có thể là kinh hãi thế tục, nhưng đối với nàng lại là một nghề nghiệp đáng kính và trang nghiêm.
Tiêu Tứ Cẩm nhìn thấy nàng có những cử chỉ không giữ lễ nam nữ thụ thụ bất thân như vậy, ánh mắt âm trầm chợt tối sầm lại.
Đôi mày mang vẻ quỷ dị lạnh lẽo nhíu chặt, sự đố kỵ đỏ tươi lóe lên rồi biến mất.
Biểu cảm Tô Hàng Thanh có chút ngẩn ngơ gật đầu: “Được.”