Đến nội dung chính

Chương 30

admin 595 Chữ Cài Đặt

“Hoảng cái gì, việc nhỏ như vậy quan phủ sẽ không thụ lý đâu.” Bà ta lạnh nhạt nói đầy chắc chắn.

Sắc mặt Thẩm Thanh Á vẫn căng thẳng, nàng ta đi đi lại lại trong phòng một cách bực bội, không nhịn được nhắc nhở: “Nhưng mà Tô Hàng Thanh là vị hôn phu của tiện nhân đó. Chỉ cần nó nhờ Tô Hàng Thanh thụ lý, sao hắn có thể bỏ mặc không quản được chứ?”

Hơn nữa, hiện giờ Tô Hàng Thanh là thanh quan đại nhân của huyện Hồng Tây tại kinh thành, chuyên xử lý các loại việc vặt của bách tính. Việc trộm cắp vặt vãnh này tuy không lớn, nhưng Thẩm phủ là nơi ở của quan viên kinh thành. Nếu thanh danh bị tổn hại thì sẽ ảnh hưởng đến quan chức của phụ thân trong triều.

Ánh mắt giỏi ngụy trang của Dương Phượng Quyên khẽ đổi, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ ác độc lạnh lùng vô cùng đậm đặc.
“Lại đây.” Bà ta ra hiệu cho Thẩm Thanh Á ghé tai lại gần, sau đó thì thầm to nhỏ điều gì đó, mới khiến nàng ta từ từ bình tĩnh trở lại.

…

Giờ Dậu, tại phòng của Tiêu Tứ Cẩm.

“Rầm…”

“Quyền Ảnh, ngươi to gan thật, nhiệm vụ bổn vương giao cho ngươi, ngươi dám tự ý rời bỏ vị trí?”

Trên mặt đất, Quyền Ảnh đã bị con rắn trắng quấn chặt đến mức hơi thở thoi thóp.

Sát ý tàn bạo khát máu trong mắt Tiêu Tứ Cẩm càng lúc càng sâu.

Khuôn mặt quá mức yêu dã của hắn tràn ngập hơi thở bệnh hoạn đỏ tươi.

Nắm tay hắn siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc trắng bệch, thân hình cao lớn vạm vỡ run rẩy vì cơn bạo nộ.

“Xin… xin lỗi Vương gia… Hoàng hậu nương nương, bà ta… bà ta…”

Nghe thấy danh hiệu Hoàng hậu, ánh mắt lạnh băng thấu xương của Tiêu Tứ Cẩm mới dần dần trở nên trong trẻo đôi chút.
Hắn duỗi tay ra, con rắn trắng liền chủ động trườn về trong ống tay áo hắn.

Quyền Ảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt nghẹn đỏ vẫn còn vương nét hoảng sợ.

Hắn ta vội vàng quỳ xuống đất xin tha và giải thích: “Vương gia, Hoàng hậu nương nương triệu thuộc hạ hồi cung. Bất đắc dĩ thuộc hạ mới phải rời đi, cầu Vương gia tha cho thuộc hạ một lần.”

Hắn ta thở hổn hển từng hơi lớn, trên mặt là vẻ trung thành tận tâm.

Khóe miệng Tiêu Tứ Cẩm nhếch lên một nụ cười lạnh không chút để ý, trong mắt như phủ một lớp băng mỏng.

“Nói.” Giọng điệu hắn u ám, ánh mắt như mây đen, khiến người ta không rét mà run.

“Hoàng hậu nương nương dò hỏi thuộc hạ về hành tung và sinh hoạt hàng ngày của Vương gia, thuộc hạ cái gì cũng chưa nói. Chỉ bẩm báo rằng gần đây Vương gia bị bệnh nhẹ, đang ở trong phủ tĩnh dưỡng.”
Sắc mặt Tiêu Tứ Cẩm trở nên âm u, hắn mân mê chiếc ngọc ban chỉ trên ngón trỏ, con ngươi lạnh lẽo đen kịt.

“Bà ta đã nghi ngờ rồi, tùy thời đều sẽ tự mình kiểm chứng. Để Quyền Tố âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng hậu, nếu bà ta có ý định đến Vương phủ, phải báo trước cho bổn vương.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Quyền Ảnh mang theo khuôn mặt đầy vết thương, cố nén đau nhức khắp người chắp tay lui ra.