Thực ra bà ta căn bản không hề mất chiếc trâm nào, tất cả chỉ là cái cớ để trút giận.
Nhưng lời nói dối đã lỡ thốt ra, buộc phải chống chế đến cùng.
“Tiểu Tuệ, lời Vãn Quân nói có đúng không?”
“Có phải ngươi đã trộm trâm cài thật không?”
Ngũ Tiểu Tuệ trừng to mắt, không dám tin vào tai mình.
“Nô tỳ không có, đây rõ ràng là…”
Lời còn chưa dứt, Dương Phượng Quyên đã sợ nàng ta lỡ miệng vạch trần sự thật, lập tức ra lệnh:
“Người đâu, bắt Ngũ Tiểu Tuệ lại, nhốt vào cho ta.”
Dù sao nàng ta cũng đã không còn giá trị lợi dụng, xử lý sớm cho khỏi phiền.
“Mẫu thân …”
Thẩm Thanh Á định lên tiếng cứu vãn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ác độc của bà ta liền không dám nói thêm lời nào.
“Nô tỳ không có trộm.”
“Buông ta ra, Nhị tiểu thư, cứu nô tỳ.”
Tiếng kêu cứu hoảng loạn của Ngũ Tiểu Tuệ vang lên, rồi dần dần chìm vào khoảng không khi bóng người bị kéo đi xa.
…
Trăng sáng như vành bánh xe treo lơ lửng trên cao, ráng chiều tà trải dài trên mặt nước lấp loáng, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng nơi chân trời.
Thẩm phủ rộng lớn, tường cao bao quanh, cổng lớn sơn đỏ uy nghi.
Bên trong bài trí tinh tế, có hồ cá nhỏ, có giả sơn uốn lượn, cảnh trí hài hòa.
Đêm xuống, trăng cong như lưỡi liềm, sương đêm long lanh trong trẻo.
Dưới ánh nến trong Tây sương phòng, Thẩm Vãn Quân đang dỗ dành Anh nương ngủ.
“Mẫu thân, đừng sợ.”
“Bây giờ người đã an toàn rồi, con ở đây với người.”
Anh nương cười ngây ngô, vỗ tay: “Vãn Vãn, hi hi, vui quá.”
“Nằm xuống ngoan nào.”
Thẩm Vãn Quân vỗ về mẫu thân như dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa ngực bà, ru bà vào giấc ngủ.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng dỗ được mẫu thân ngủ say.
Thẩm Vãn Quân dựa đầu vào tay, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo tới không cưỡng lại được.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ.
Bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Tiêu Tứ Cẩm dừng lại bên cạnh nàng.
Đôi mắt sâu thẳm u tối, ánh lên thứ tình cảm cố chấp và bệnh hoạn.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn Anh nương đang ngủ say một cái, rồi cúi người, vòng tay ôm trọn Thẩm Vãn Quân vào lòng.
“Ưm…”
Thẩm Vãn Quân khẽ động đậy, tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay hắn, vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ.
“Giai Giai…”
“Người… ta bế người về phòng ngủ.”
Thân thể hắn thoáng cứng lại, bàn tay ôm nàng siết chặt đến mức trắng bệch.
Giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác an định kỳ lạ.
Sau khi bế Thẩm Vãn Quân về khuê phòng, ám vệ Quyền Tố và Quyền Ảnh đã đứng chờ sẵn trước cửa.
“Vương gia.”
Giọng Quyền Tố cung kính nhưng nghiêm nghị, chắp tay cúi chào, ánh mắt lạnh lùng chỉ còn lại sự phục tùng.
Tiêu Tứ Cẩm bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo hỏi: “Đồ đâu?”
Quyền Tố đưa lên một chiếc hũ nhỏ, do dự nhắc nhở: “Vương gia, loại hương này không nên dùng quá thường xuyên.”
“Vương gia, nàng ấy rất có khả năng là… của người.”
Lời còn chưa dứt, sát ý trong đôi mắt đen của Tiêu Tứ Cẩm đã bùng lên dữ dội.