Đến nội dung chính

Chương 33

admin 585 Chữ Cài Đặt

Nhưng rồi, lý trí chiến thắng dục vọng, hắn vẫn chọn cách ẩn nhẫn.

Hắn chậm rãi đưa tay siết chặt lấy eo nàng, ép cơ thể nàng dán sát hơn vào lồng ngực mình, phảng phất như muốn khảm nàng vào tận xương tủy mới chịu buông tha.

Hắn hung mãnh hôn lên môi nàng, tận tình chà đạp, đoạt lấy và đòi hỏi. Mang theo một tia kiềm chế ẩn nhẫn đầy thô bạo, nụ hôn trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần tinh tế.

Mái tóc dài ướt đẫm xõa trên vai, từng giọt nước rơi xuống, đọng lại trên xương quai xanh của nàng. Tiêu Tứ Cẩm vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, như muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về nàng.

Sau đó bất mãn với hiện trạng, hắn lại một lần nữa cạy mở đôi môi đang mím chặt, sự mềm mại và đầy đặn ấy khiến hắn trầm luân không lối thoát.

“Vãn Vãn, nàng là của bổn vương, chỉ có thể thuộc về bổn vương.”
Nghĩ đến thứ tình cảm mông lung mà nàng dành cho Tô Hàng Thanh, trong mắt hắn dấy lên cơn bão tố đỏ tươi, sự đố kỵ điên cuồng bùng phát.

Mang theo ý vị trừng phạt, hắn cắn mạnh vào sau cổ nàng, để lại ấn ký thuộc về riêng hắn.

Mà những nơi khác trên cơ thể nàng sớm đã chi chít những dấu vết nhìn thấy mà ghê người.

Ánh mắt hắn tràn ngập dục niệm sắp bùng nổ, chất giọng trầm thấp nỉ non nỗi khát vọng đã ăn sâu vào cốt tủy: “Vãn Vãn, ta muốn chiếm hữu nàng quá đi mất.”

Cảm thấy nhiệt độ nước dần nguội đi, sau khi lăn lộn một hồi trong bồn tắm, Tiêu Tứ Cẩm mới chịu buông tha cho nàng.

Hắn dễ dàng bế bổng thân hình mảnh khảnh của nàng lên, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, che đi cảnh xuân trắng nõn gợi cảm.

Dục vọng dưới thân dần dâng lên, hắn hít sâu một hơi, cực lực khắc chế khiến gân xanh nổi lên giật giật.
Hắn đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Đúng lúc này, giọng nói của Đồng Giai Viên đột ngột xông vào.

“Tiểu thư, người tắm xong…”

Tiêu Tứ Cẩm sa sầm mặt mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sát ý khát máu lan tràn nơi đáy mắt.

Hắn mím môi, sắc mặt chợt trở nên thô bạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, tà mị và yêu dã: “Đã sớm muốn giải quyết ngươi rồi.”

Đồng Giai Viên đã sợ đến ngây người, câu nói của hắn làm nàng ta bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết. Chân tay bủn rủn, cả người không khống chế được mà run rẩy.

Hóa ra ngày hôm đó nàng ta thật sự không nhìn lầm.

Nam nhân này quá đáng sợ.

Tiêu Tứ Cẩm trực tiếp vươn hai ngón tay bóp chặt cổ nàng ta, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể khiến nàng ta tắt thở.
Ngay khi hắn định giết chết tỳ nữ chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng Vãn Vãn này thì tiếng trẻ con bên ngoài phòng đã cắt ngang hành động của hắn.

“Vãn Vãn…”

“Ta muốn Vãn Vãn, hu hu.”

Anh nương đang khóc lóc tìm kiếm Thẩm Vãn Quân. Tiêu Tứ Cẩm đành phải buông lỏng Đồng Giai Viên ra.

Ánh mắt hắn âm u, ươn ướt hơi trầm xuống, lời cảnh cáo lạnh lẽo vang lên: “Quản cho tốt cái miệng của mình.”