Xem ra, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết Tô Hàng Thanh.
Thẩm Vãn Quân thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hắn chỉ sợ bản thân lại bị bỏ rơi, lại phải sống cô độc một mình.
Nghĩ đến hoàn cảnh của hắn, nàng lại không khỏi mềm lòng. Thân thế của hắn thực sự rất đáng thương.
Khi phụ mẫu còn tại thế, gia cảnh cũng coi như khá giả, nhưng họ bạc mệnh qua đời sớm. Thân thích trong nhà không những không muốn thu lưu mà còn muốn ép khô giá trị cuối cùng của hắn, đem hắn bán đi để đổi lấy bạc.
Ánh mắt Thẩm Vãn Quân ánh lên vẻ dịu dàng, nàng điềm tĩnh nhìn hắn, lộ ra biểu cảm đơn thuần không chút toan tính, mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, A Cẩm. Ta có thể làm người nhà của ngươi.”
“Là kiểu người nhà vĩnh viễn sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi.”
Đối với người mình tin tưởng, nàng xưa nay vẫn luôn vô tư và hào sảng như vậy.
Đôi mắt đen của Tiêu Tứ Cẩm chợt co rút mạnh mẽ, đáy lòng run lên, biểu cảm vô cùng kích động: “Thật sao?”
Trong lòng hắn gào thét, chỉ có chính phi của hắn mới xứng đáng trở thành người nhà của hắn. Hắn muốn nàng làm Vương phi, chỉ có trở thành Vương phi của hắn, bọn họ mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
“Đúng vậy, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ.”
Thẩm Vãn Quân cười phóng khoáng lạc quan, đôi mắt lương thiện đơn thuần sáng ngời nhìn hắn.
Trong thâm tâm nàng, linh hồn này đã 26 tuổi, đương nhiên là lớn hơn hắn rồi.
Biểu cảm của hắn trầm xuống, không ngừng khắc chế cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Hắn muốn đâu phải là tỷ tỷ, hắn ghét nhất chính là hai chữ “tỷ tỷ”.
Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép nàng trở thành tỷ tỷ của hắn. Thứ hắn muốn chính là mối quan hệ có thể hung hăng chiếm hữu nàng ở trên giường.
Gương mặt Tiêu Tứ Cẩm thoáng hiện lên ráng đỏ khả nghi, ánh mắt gợn sóng tham niệm: “Trông người nào có lớn tuổi đến vậy.”
“Người không phải nói người không để bụng những lễ nghi phiền phức sao? Vậy ta gọi người là Vãn Vãn, được không?”
Tiêu Tứ Cẩm nhìn nàng với ánh mắt chờ mong, trên mặt toát lên vẻ trắng nõn yêu dã, khiến vết sẹo kia trông cũng không còn đáng sợ nữa.
Thẩm Vãn Quân cười lắc đầu, chỉ coi như hắn đang giở tính trẻ con, bèn tùy ý hắn: “Được, trở về thôi.”
Nói xong, nàng đem tất cả hộp quà trên tay ném vào lòng hắn, rồi rời khỏi con phố phồn hoa.
Trở lại Thẩm phủ thì đã là buổi trưa.
“Mẫu thân, con đã về rồi.” Thẩm Vãn Quân chạy thẳng vào phòng của Anh nương.
Giọng nói sang sảng, lạc quan vang vọng khắp sân viện phía tây.
Anh nương giống như một đứa trẻ, vui vẻ nhảy cẫng lên: “Vãn Vãn, Vãn Vãn đã về rồi.”
Ánh mắt Thẩm Vãn Quân vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịch, giữa hai hàng lông mày lại toát lên vẻ đau lòng.
Nghe hạ nhân nói, mẫu thân bị ngã xuống vách núi nên đầu óc bị tổn thương.
Nhưng tại sao bà lại ngã xuống vách núi?
Trong lòng Thẩm Vãn Quân đầy rẫy nghi hoặc nhưng không ai cho nàng đáp án.