“Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.”
“Cút.”
Mặt Đồng Giai Viên cắt không còn giọt máu, vừa lăn vừa bò rời khỏi khuê phòng của Thẩm Vãn Quân.
Căn phòng vốn tựa như địa ngục với Tu La nóng cháy bỗng chốc khôi phục lại vẻ yên tĩnh, dầu đèn lay động rồi cạn dần.
Nhưng lại chẳng thể nào làm cạn đi sự tham lam nơi đáy lòng hắn.
Một tia sáng yếu ớt bò lên từ phía chân trời, ngày hôm sau đã đến đúng hẹn.
Thẩm Vãn Quân cảm thấy hôm nay Giai Giai hình như có chút thất thần, khi thay y phục cho nàng, tay nàng ta cứ run rẩy.
“Giai Giai, ngươi làm sao vậy?” Nhận thấy sự khác thường, Thẩm Vãn Quân không kìm được quan tâm hỏi han.
Thân thể Đồng Giai Viên run lên. Tiểu thư đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị người khác ức hiếp.
Nghĩ đến đây, nàng ta mở miệng định nói cho nàng biết: “Tiểu thư, người phải cẩn thận…”
Nàng ta ngước mắt định nhắc nhở tiểu thư phải cẩn thận A Cẩm, nhưng lại liếc thấy hắn đang đứng lù lù ngay cửa.
Trong nháy mắt, nàng ta bị ánh mắt âm ngoan trong mắt hắn dọa sợ, giọng nói như bị ai đó hung hăng cắt đứt. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến nàng ta rùng mình.
Thẩm Vãn Quân nghi hoặc, thuận theo lời nàng ta mà hỏi tới: “Cẩn thận cái gì?”
Trái tim Đồng Giai Viên đập thình thịch vì sợ hãi, ánh mắt ảm đạm đi, trên mặt không còn chút huyết sắc nào.
Dưới ánh mắt cảnh cáo đầy uy hiếp của hắn, nàng ta đành phải ngượng ngùng đổi lời: “Cẩn thận… cẩn thận hôm nay có trá.”
Thẩm Vãn Quân cười xinh đẹp, tính tình hào sảng vỗ vỗ vai nàng ta.
Đôi mắt thông minh linh động chớp chớp: “Yên tâm đi, người có thể tính kế ta còn chưa ra đời đâu.”
“Giai Giai, trông chừng mẫu thân ta.” Trước khi xuất phát đi quan phủ, giọng điệu nàng nghiêm túc dặn dò.
Sau khi nghe được lời bảo đảm kiên định của Đồng Giai Viên, nàng mới chuẩn bị rời khỏi Thẩm phủ.
Vừa đến cổng lớn Thẩm phủ thì liền thấy Thẩm Thanh Á và Dương Phượng Quyên đang được mời lên xe ngựa.
Tại nha môn quan phủ.
Tô Hàng Thanh mặc một thân quan phục thanh liêm, khuôn mặt ôn nhu giờ phút này tràn ngập vẻ nghiêm cẩn.
Giọng nói vang dội chốn thăng đường đầy uy nghiêm: “Ngũ Tiểu Tuệ, ngươi muốn trạng cáo ai? Chuyện gì?”
Ngũ Tiểu Tuệ nhìn Thẩm Thanh Á, lại nhìn sang Thẩm Vãn Quân, ánh mắt có chút lập lòe.
Dưới sự chất vấn lần thứ hai của Tô Hàng Thanh, thân thể nàng ta chấn động, run rẩy vài phần.
Thẩm Vãn Quân nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn Ngũ Tiểu Tuệ.
Tim nàng đập nhanh hơn vì căng thẳng, hạ thấp giọng an ủi: “Tiểu Tuệ, đừng sợ. Ngươi hãy khai ra kẻ đã vu oan ngươi trộm đồ, ngươi sẽ được vô tội phóng thích.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Á đầy ngạo mạn, ánh mắt đắc ý nhìn qua.
Còn Dương Phượng Quyên thì bình tĩnh ung dung, trước sau vẫn giữ cái giá cao quý, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức chân thực.