Đến nội dung chính

Chương 26

admin 586 Chữ Cài Đặt

Không nhìn thấy Tô Hàng Thanh, nàng không nhịn được quay đầu tìm kiếm một hồi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Tiêu Tứ Cẩm nghe được cách xưng hô thân mật của nàng, bàn tay nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Đôi con ngươi thâm thúy sắc bén đen như mực, cuộn trào cơn bão lòng đố kỵ.

Giọng nói hắn kìm nén sự điên cuồng muốn phát tiết cảm xúc: “Có người báo quan, hắn phải đi xử lý một chút.”

“Ồ.” Thẩm Vãn Quân có chút thất vọng, ánh mắt hơi trầm xuống.

Sự thất vọng trong mắt nàng kích thích trái tim Tiêu Tứ Cẩm co thắt lại, hắn không nhịn được túm chặt lấy cổ tay nàng.

Lực không kiểm soát được mà tăng thêm.

“Đau…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vãn Quân nhăn lại, mày cau chặt kêu đau.

“A Cẩm, ngươi làm cái gì vậy?”

Con ngươi Thẩm Vãn Quân kinh ngạc trừng lớn nhìn hắn, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ mơ hồ, bị biểu cảm u ám xanh mét của hắn dọa sợ.
Ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt hắn phảng phất như muốn thiêu rụi cả nàng.

Tiêu Tứ Cẩm dần lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn còn vương vài phần âm u. Hắn âm thầm nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo thốt lên: “Tiểu thư, người không được thành hôn với hắn.”

Trong lòng Thẩm Vãn Quân run lên, nàng vội vặn cổ tay, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn: “A Cẩm, ngươi làm sao vậy?”

Nàng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh liên hồi, phảng phất như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi.

Chẳng lẽ lời Tô Hàng Thanh nói là thật?

A Cẩm thực sự đã nảy sinh tâm tư khác đối với nàng?

Trong lòng nàng chỉ xem hắn như một người đệ đệ để mà chăm sóc, căn bản chưa từng có suy nghĩ về phương diện nam nữ.

Nếu hắn thật sự thích nàng, vậy nàng cần phải nhanh chóng chặt đứt thứ tình ý vừa mới chớm nở này.
“Bởi vì một khi người thành hôn, hắn chắc chắn sẽ không dung chứa A Cẩm. Đến lúc đó, A Cẩm lại trở thành kẻ lẻ loi một mình.”

Tiêu Tứ Cẩm nhìn thấu sự sợ hãi và ý định xa lánh trong mắt nàng, trái tim hắn thắt lại, ánh mắt âm u dần trầm xuống.

Để xóa bỏ sự nghi ngờ của nàng, hắn ra sức kìm nén những cảm xúc bạo ngược điên cuồng đang cuộn trào trong lòng, giả bộ bày ra dáng vẻ nhu nhược, đáng thương như một kẻ sắp bị vứt bỏ.

Sắc mặt hắn toát lên vẻ bi thương vô tội, đặc biệt là đôi mắt biết biến hóa khôn lường kia, giờ phút này chỉ hiện lên sự ôn hòa, hiền lành đến mức vô hại.

Không, hắn không thể làm nàng sợ hãi. Như vậy chỉ khiến nàng muốn trốn chạy triệt để hơn mà thôi. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời xa hắn.

Chỉ cần nàng một ngày còn chưa thành hôn, hắn vẫn còn cơ hội phá hỏng mối lương duyên này.
Cho nên hắn nhất định phải từ từ mưu tính, không thể đánh rắn động cỏ, không thể để nàng phát hiện ra bộ mặt thật cũng như đáy lòng âm u của hắn.

Dù thế nào đi nữa, giờ phút này hắn mới là người kề cận, được ở gần nàng nhất.