…
Thẩm Vãn Quân vừa mới chuẩn bị tắm gội thì Đồng Giai Viên ở cửa gọi vọng vào: “Tiểu thư, Tô công tử đang đợi ở sảnh ngoài.”
Nhanh như vậy đã tới rồi sao?
Thẩm Vãn Quân đành phải dừng động tác cởi y phục, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Bước vào sảnh ngoài, nàng liền nhìn thấy bóng lưng nho nhã, thẳng tắp của Tô Hàng Thanh.
“Hàng Thanh.” Đáy lòng nàng khẽ rung động, giọng nói sáng ngời cất lên gọi hắn ta.
Nàng dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn ta. Thân hình mảnh khảnh của hắn ta mang lại cho người khác cảm giác ốm yếu, nhưng ngũ quan lại lanh lợi có thần, sắc mặt hồng nhuận sáng ngời.
Hắn ta từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, lại không biết võ công, nên thường xuyên tạo cho người ta ấn tượng về một thư sinh yếu đuối.
Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn nho nhã, một thân chính nghĩa của hắn ta.
Tô Hàng Thanh xoay người lại, sắc mặt tươi tắn mỉm cười: “Vãn Quân, nàng sai người gọi ta tới là vì chuyện gì?”
Thẩm Vãn Quân lấy ra tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo đưa cho hắn ta, kể lại chuyện Ngũ Tiểu Tuệ bị vu oan.
Tô Hàng Thanh vốn là quan thanh liêm, khi biết được hành động của Dương Phượng Quyên và Thẩm Thanh Á liền nổi trận lôi đình.
“Nàng muốn ta phải làm thế nào?”
“Ngày mai sai người áp giải mẫu tử Dương Phượng Quyên đến nha môn. Ta muốn thay Ngũ Tiểu Tuệ giải oan.” Ánh mắt Thẩm Vãn Quân lóe sáng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ vững vàng cơ trí.
Tô Hàng Thanh không nói hai lời liền nhận lời: “Được.”
Thẩm Vãn Quân khách sáo nói lời cảm tạ, sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ: “Thời gian không còn sớm, ta muốn đi tắm, nếu không nước sẽ nguội mất.”
Tim Tô Hàng Thanh đập nhanh, giống như một thiếu niên mới biết yêu, khuôn mặt thanh tú rõ ràng đã nhuốm màu đỏ ửng.
“À, vậy ta về đây…” Hắn ta có chút hoảng loạn, thân thể lúng túng như không tìm ra phương hướng, chân nọ đá chân kia, bất ngờ trượt ngã.
“Cẩn thận!” Thấy thế, Thẩm Vãn Quân vội vàng lao tới kéo hắn ta, nhưng sức lực của nữ tử làm sao so được với nam nhân.
Thân thể nàng ngược lại bị kéo theo đà ngã của hắn ta, đè lên người hắn ta.
Dưới ánh mắt giao nhau của hai người, trong khoảnh khắc đó có một luồng không khí ám muội lan tỏa.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Giọng nói âm u, lạnh lẽo của Tiêu Tứ Cẩm vang lên ngay phía sau bọn họ.
Cơn thịnh nộ cuộn trào trong lồng ngực phảng phất như muốn nuốt chửng lấy hắn. Đôi mắt đen như rắn độc gợn sóng sát ý khát máu.
Sắc mặt Thẩm Vãn Quân đỏ bừng, vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi người Tô Hàng Thanh, chỉnh lại mái tóc và y phục rối bời.
Trong cơn kinh hãi hoảng loạn, nàng hoàn toàn không phát giác ra sự thay đổi trong biểu cảm của Tiêu Tứ Cẩm.
“Hàng Thanh, không tiễn huynh nữa, ngày mai gặp lại.”
Vội vàng ném lại một câu, nàng liền nhanh chóng chạy biến đi.
Tiêu Tứ Cẩm siết chặt nắm tay, sự cố gắng kìm nén cảm xúc cực độ khiến bờ vai hắn trông như đang run rẩy.