Thẩm Vãn Quân giẫm mạnh một chân lên người Ngũ Tiểu Tuệ, lạnh giọng cảnh cáo đám gia nhân vừa ra tay đánh đập mẫu thân nàng.
Trong khoảnh khắc, khí thế trên người nàng bỗng trở nên sắc bén và áp bức đến mức khiến kẻ khác lạnh sống lưng.
Hiện trường rơi vào im lặng tuyệt đối, không một ai dám hé răng nửa lời.
“Mẫu thân ta đã trộm thứ gì của mẫu thân ngươi?”
“Một… một chiếc trâm cài tóc.” Thẩm Thanh Á run rẩy, giọng nói lắp bắp.
Trâm cài tóc?
Lúc nãy, khi đẩy Ngũ Tiểu Tuệ ngã xuống đất, Thẩm Vãn Quân rõ ràng đã nhìn thấy trên người nàng ta có một chiếc trâm cài.
Một nha hoàn hèn mọn, làm sao có thể sở hữu món trang sức đắt tiền như vậy.
Xem ra hoặc là Thẩm Thanh Á đưa cho nàng ta, hoặc là nàng ta đã tự tay trộm lấy.
“Thẩm Vãn Quân, ngươi định làm gì?”
“Muốn làm loạn sao? Mau thả Thanh Á ra.”
Dương Phượng Quyên với dáng vẻ ung dung, quý phái chậm rãi tiến đến.
Thấy ái nữ bị khống chế, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống.
Thẩm Vãn Quân liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt kiên định mà lạnh lẽo, rồi ra hiệu cho Tiêu Tứ Cẩm buông tay.
Vừa được thả ra, Thẩm Thanh Á liền lồm cồm đứng dậy trong tư thế vô cùng chật vật.
Ánh mắt nàng ta tràn ngập căm hận và độc ác, trừng trừng nhìn Thẩm Vãn Quân.
“Đại phu nhân, bà vu khống mẫu thân ta trộm đồ, chẳng lẽ ta không thể lỡ tay đánh tỷ tỷ sao?”
Thẩm Thanh Á bị dáng vẻ thản nhiên của nàng chọc tức đến bật cười: “Rõ ràng là ngươi cố ý.”
“Cũng như nhau cả thôi.”
“Các người chẳng phải cũng cố ý vu khống mẫu thân ta đó sao.”
Thẩm Vãn Quân nói thẳng, không chút nể nang, trực tiếp vạch trần trò mèo của bọn họ.
Sắc mặt Thẩm Thanh Á lập tức biến đổi: “Ngươi…”
Nàng ta vội vàng biện minh: “Có người nhìn thấy mẫu thân ngươi vào phòng mẫu thân ta, không phải bà ta trộm thì là ai?”
Con tiện nhân này, từ bao giờ lại trở nên mồm mép như vậy chứ.
“Thẩm Vãn Quân, ngươi quá đáng rồi, nói cho cùng nó cũng là tỷ tỷ của ngươi, là đích nữ của Thẩm gia.”
Dương Phượng Quyên bày ra dáng vẻ uy nghi của chủ mẫu, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu căng.
Sắc mặt Thẩm Vãn Quân nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao:
“Vậy thì ta vẫn là nữ nhi của phụ thân.”
“Mẫu thân ta vẫn là… tiểu thiếp của phụ thân.”
“Các người đã đối xử khắt khe như vậy, ta cũng chẳng cần phải tôn kính các người làm gì.”
“Ngươi…”
Dương Phượng Quyên tức đến sắc mặt âm trầm. Nhắc đến chuyện này, bà ta lại thấy nghẹn một bụng uất khí.
Thẩm gia chỉ có thể có một chủ mẫu là bà ta.
Cái mụ điên kia, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
“Trên người mẫu thân ta không hề có chiếc trâm cài nào.”
“Nhưng lúc nãy, ta lại thấy trên người Ngũ Tiểu Tuệ có một chiếc.”
Thẩm Vãn Quân dứt khoát chĩa mũi nhọn về phía Ngũ Tiểu Tuệ, quyết tâm rửa sạch oan khuất cho mẫu thân.
Dương Phượng Quyên và Thẩm Thanh Á lập tức rối loạn.