Đến nội dung chính

Chương 13

admin 570 Chữ Cài Đặt

Ngũ Tiểu Tuệ là người từng trải, lập tức bị mua chuộc, trên mặt lộ rõ vẻ tận trung, đôi mắt vốn trong trẻo cũng nhiễm đầy tham lam.

“Tạ ơn Đại tiểu thư.”

Thẩm Thanh Á và Dương Phượng Quyên nhìn nhau đầy đắc ý, rồi tỏ ra thân thiện kéo Ngũ Tiểu Tuệ lại hỏi thăm tin tức.

“Lúc này Thẩm Vãn Quân đang làm gì?”

“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư dẫn theo A Cẩm xuất phủ rồi ạ.”

“Đồng Giai Viên đang dọn đồ đạc sang viện bên.”

“Nói vậy thì bà điên kia chỉ có một mình.”

Dương Phượng Quyên lầm bầm tự nói, trong mắt hiện lên sự đố kỵ nồng đậm.

…

Vương triều Cao Hoa.

Hoa Đô nằm dưới chân Tử Cấm Thành cung đình.

Đường phố phồn hoa náo nhiệt, tiếng rao của tiểu thương xen lẫn tiếng xe ngựa và tiếng trò chuyện xì xào của người qua đường.

Thẩm Vãn Quân hiên ngang đi trên phố, khoác trên mình bộ váy thắt eo cao, ngoài phủ sa mỏng màu hồng mẫu đơn, tà áo linh động bay bổng.
Biểu cảm nàng vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ.

Đối với nơi này, nàng thích nghi khá nhanh.

Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm vừa sủng nịch vừa thâm trầm, nơi đuôi mắt thoáng hiện tình ý, giọng nói thanh lãnh trầm thấp: “Tiểu thư, không phải nói ra ngoài kiếm ngân lượng sao?”

“Ta muốn đi dạo chỗ này chỗ kia một chút, xem thử có thể phát hiện được cơ hội làm ăn nào không.”

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Tứ Cẩm đảo qua bốn phía.

Nơi này rất gần hoàng cung, nếu gặp phải người quen bị nhận ra, vậy mọi việc hắn âm thầm làm bấy lâu nay sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Dù đã có vết sẹo che đậy, nhưng vẫn khó bảo đảm không bị nhận ra.

Đúng lúc này, ánh mắt hắn dừng lại ở một cửa tiệm bán mặt nạ.

Hắn bước tới, lông mày thoáng hiện vẻ sắc bén, liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, trong lòng đã có tính toán.
“Tiểu thư, chúng ta mua hai chiếc mặt nạ đi.”

“Vết sẹo trên mặt ta quá xấu xí, ta sợ làm kinh động người đi đường.”

Tiêu Tứ Cẩm dùng đôi mắt đen trong trẻo nhìn Thẩm Vãn Quân, biểu cảm ôn hòa thuần khiết khiến người ta vô thức thả lỏng.

Nàng vốn định nói hắn không cần để ý ánh mắt người khác.

Nhưng thấy hắn kiên trì như vậy, nàng cũng không từ chối nữa.

Chỉ là… tại sao lại cần hai chiếc?

Nàng không biết rằng nàng quá đẹp, đẹp đến mức hắn không muốn dung nhan kiều diễm ấy bị lộ ra trước mắt người khác.

Đột nhiên, một cỗ xe ngựa hào hoa tôn quý xuất hiện trong tầm mắt.

Xe ngựa dừng lại trước một tửu lầu.

Một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú từ bên trong bước ra, mặc áo dài tay rộng màu trắng, tóc dài búi cao, vẻ đẹp thanh thoát, hiếm thấy.

Thẩm Vãn Quân đeo mặt nạ, vừa định vào trong xem có thể kiếm tiền bằng cách nào thì bị Tiêu Tứ Cẩm kéo lại.
“Tiểu thư, chúng ta về thôi.”

Đó là xe ngựa của Tứ hoàng tử Tiêu Từ Thận, hắn tuyệt đối không thể để đối phương phát giác.

“A Cẩm, chúng ta cứ vào xem thử đi, người kia nhìn qua là biết đại phú đại quý, nói không chừng có thể kiếm được chút ngân lượng.”