Thẩm Vãn Quân chớp chớp hàng mi linh động, đôi mắt tinh quái mang theo vài phần thông tuệ.
“Nhưng mà…”
Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm trầm xuống, vừa định ngăn cản thì thân thể đã bị nàng dùng sức kéo đi, hướng thẳng đến tửu lầu.
Di Cảnh Viên.
Thẩm Vãn Quân nhìn bảng hiệu, cái tên vang lên như chuông khánh, sao lại giống thanh lâu thế này.
Nàng trề môi một cái, rồi vẫn bước vào trong.
Dưới lớp mặt nạ, con ngươi Tiêu Tứ Cẩm co rụt lại, nắm đấm siết chặt trong tay áo.
Khí tức máu tanh sắc bén như lưỡi kiếm vô hình tràn ra.
Tiêu Từ Thận đến Di Cảnh Viên làm gì?
Thẩm Vãn Quân vẫn bình tĩnh quyết đoán, sắc mặt như nghé con mới đẻ không sợ hổ.
Dưới tay áo rộng, đôi bàn tay trắng nõn khẽ giao nhau, dáng vẻ dịu dàng, thong thả, khí chất đoan trang của tiểu thư khuê các tự nhiên toát ra.
“Kỳ lạ, rõ ràng thấy hắn vào tửu lầu mà.”
Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm thâm trầm u tối, biểu cảm dần trở nên sâm lãnh âm trầm.
Sự bạo ngược cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, hung hãn nuốt chửng lý trí của hắn.
Trong Vãn Vãn của hắn liệu có thể chỉ nhìn thấy một mình hắn hay không?
Ý nghĩ hung tàn, đẫm máu ấy vừa điên cuồng vừa bệnh hoạn, khiến khóe mắt hắn đỏ lên đáng sợ.
Hắn thật sự muốn móc đôi mắt nàng ra, giấu đi cho riêng mình, để nàng vĩnh viễn không thể nhìn người khác nữa.
Nhưng hắn lại không nỡ.
Hắn muốn đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa đựng duy nhất một mình hắn.
“Vãn Vãn…”
Tiêu Tứ Cẩm không kìm được mà gọi tên nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo dục vọng âm u bị ép chặt trong lòng.
“Ừm?”
Tâm trí Thẩm Vãn Quân lúc này chỉ mải mê tìm người, không để ý đến cách xưng hô đã thay đổi. Nàng tháo mặt nạ xuống, gương mặt trắng mịn ửng hồng vì nóng, ánh da lấp lánh mồ hôi.
“A Cẩm, vừa rồi ngươi gọi ta sao?”
“Tiểu thư, nếu vẫn không thấy người, chúng ta nên quay về thì hơn.”
Tiêu Tứ Cẩm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, che giấu vẻ tối tăm trong mắt.
Hai tay trong tay áo siết chặt, cố kìm nén những ý nghĩ đang trỗi dậy.
Tiêu Từ Thận là kẻ đa nghi, rất cảnh giác. Hắn ta hẳn đã nhận ra có người theo dõi nên mới ẩn mình quan sát trong bóng tối.
Nơi này không thể ở lâu.
Thẩm Vãn Quân thoáng ngẩn ra, có chút tiếc nuối. Nàng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm thêm chút bạc, hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng hắn.
“Vậy đi thôi.”
Rời khỏi Di Cảnh Viên, hai người chuẩn bị quay về phủ.
Trên đường, bỗng thấy một nam nhân đẩy chiếc xe hai bánh chở lương thực, nhưng trên xe lại là một thi thể.
Mắt Thẩm Vãn Quân sáng lên. Nàng không nhịn được vỗ vai Tiêu Tứ Cẩm, giọng đầy phấn khích: “Có việc làm rồi.”
Tiêu Tứ Cẩm lộ vẻ khó hiểu, vẫn theo nàng đi tới.
Thẩm Vãn Quân tiến lên hỏi người đẩy xe: “Lão bá, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lão bà tử nhà ta mất rồi, ta đang đưa bà ấy đi thiêu.”
Trong lòng Thẩm Vãn Quân thoáng xót xa, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, nàng chỉ có thể gượng cười tiếp lời: “Lão bá chắc hẳn rất thương nương tử của mình.”