Việc đầu tiên là kiểm tra thân thể một lượt, thấy không có bất kỳ dấu vết lạ nào mới yên tâm phần nào.
Sau đó nàng sờ lên môi, cảm giác có chút tê dại.
Là do mới ngủ dậy nên bị khô sao?
Thẩm Vãn Quân đứng trước gương đồng, đưa tay xoa xoa cánh môi, sắc mặt hồng nhuận đầy vẻ nghi hoặc.
Nàng không nhịn được quay sang bảo Đồng Giai Viên kiểm tra giúp: “Giai Giai, trên người ta có thứ gì kỳ lạ không?”
Đồng Giai Viên cẩn thận quan sát một lượt.
Tiểu thư mặc một thân áo lót trắng thuần, tóc dài xõa vai, da trắng dáng xinh, trông vô cùng linh động và thoát tục.
Nàng ta chớp mắt: “Không có, tiểu thư rất xinh đẹp.”
Thẩm Vãn Quân nở nụ cười thẹn thùng, mặt mày như tranh vẽ, vô cùng thanh tú.
Chẳng lẽ thật sự là do nàng suy nghĩ nhiều?
“Vậy ngươi giúp ta nhìn xem phía sau lưng…” Thẩm Vãn Quân vừa mới xoay người định để nàng ta kiểm tra phần lưng.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, cắt ngang câu chuyện của hai người.
“Ai…”
Thẩm Vãn Quân có tính cảnh giác cực cao, lập tức mở cửa kiểm tra, lại phát hiện một con rắn trắng nhỏ đang uốn éo bò đi.
“Á…” Nàng sợ tới mức hét lên, chân hoảng loạn lùi lại một bước, cả người dán chặt vào khung cửa, tim đập thình thịch.
Con rắn trắng nhỏ dường như cũng bị tiếng hét làm cho kinh hãi, rất nhanh liền lẩn mất.
Nó vừa rời đi, Thẩm Vãn Quân liền thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân nàng vốn không sợ rắn lắm.
Nhưng từ khi gặp phải những giấc mộng kỳ quái kia, hiện tại nhìn thấy rắn nàng liền cảm thấy sởn gai ốc.
“Giai Giai, gần đây hình như có rất nhiều rắn qua lại, chắc là do vấn đề khí hậu, lúc nào rảnh ngươi đi mua ít hùng hoàng rắc quanh phòng một chút.”
Đồng Giai Viên gật đầu: “Vâng ạ.”
Thẩm Vãn Quân điều chỉnh lại cảm xúc. Bị một phen làm ầm ĩ như vậy, chuyện nhờ xem lưng ban nãy cũng bị quăng ra sau đầu.
Sau đó, nàng có chút mơ hồ hỏi Đồng Giai Viên: “Ngươi gọi ta dậy sớm như vậy, có chuyện gì không?”
“À, Tô công tử đến rồi.” Lúc này Đồng Giai Viên mới nhớ ra lý do đánh thức nàng.
Ánh mắt Thẩm Vãn Quân sáng rực lên, gò má phiếm hồng, vẻ hưng phấn và vui sướng hiện rõ, có thể thấy nàng rất mong chờ.
“Mấy ngày nay hắn đều bận rộn sự vụ trong cung, rốt cuộc cũng xong rồi sao? Hiện giờ hắn đang ở đâu?”
Tô Hàng Thanh là tân khoa Trạng Nguyên của kinh thành, công việc tương đối bận rộn.
Hôn sự của bọn họ cũng được định ra từ ba tháng trước, khi hắn ta chuẩn bị thi công danh.
Vốn dĩ đây là mối duyên do bà mối giật dây bắc cầu, nàng định từ chối.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Hàng Thanh bằng da bằng thịt, nàng đã sững sờ.
Bởi vì hắn ta và bạn trai ở thời hiện đại của nàng giống nhau như đúc.
Nàng cảm thấy đây có thể là duyên phận vận mệnh sắp đặt, đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên.
Hơn nữa lúc ấy, nàng cũng ôm tâm thái muốn đưa mẫu thân thoát ly khỏi Thẩm phủ nên mới đồng ý.