Con ngươi Tiêu Tứ Cẩm co rụt lại, ánh mắt lập tức trở nên trầm lắng, sát khí lạnh lẽo lan tràn trên người hắn.
Là người hầu của Tiêu Từ Thận.
Hắn ta muốn làm cái gì?
“Ta không quen biết công tử nhà ngươi.” Thẩm Vãn Quân cũng không ngốc, tính cảnh giác của nàng rất cao.
Đôi mắt tinh anh trong suốt tràn ngập vẻ phòng bị liếc nhìn tên người hầu trước mặt.
“Công tử nhà ta nhìn thấy bố cáo người dán, muốn cùng người làm một mối làm ăn.”
Ánh mắt Thẩm Vãn Quân sáng lên, không lựa lời mà thốt ra những lời đại nghịch bất đạo: “Công tử nhà ngươi trong nhà có người chết sao?”
Nói xong, nàng ý thức được có chút bất kính, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi, ta lỡ lời nhanh quá.”
Tên người hầu vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Ngày mai ta sẽ đến đúng giờ.” Thẩm Vãn Quân mím môi, cực lực khắc chế cảm xúc kích động trong lòng, lộ ra vẻ mặt đau thương tột cùng.
Tìm nàng làm buôn bán, đó chính là buôn bán xác chết.
Không ngờ lại hiệu quả như vậy, vừa mới dán lên không bao lâu thì liền có mối làm ăn tự tìm tới cửa.
…
Đình viện Thẩm phủ có một con đường nhỏ uốn lượn và một vườn hoa được xây cất tỉ mỉ.
Ở giữa có một tòa đình cổ tinh xảo, bốn phía trồng vài cây lựu, dưới bóng cây bày ghế đá để người nghỉ ngơi.
Thẩm Vãn Quân ngồi trên ghế đá, cả một buổi tối đều ở đình viện thuần hóa con chó săn kia.
Nàng muốn làm cho nó ghi nhớ mùi hương của mẫu thân.
Nó rất có tính công kích, ngay từ đầu đã rất không thân thiện, tính phục tùng cũng không cao.
Nhưng không biết vì sao, sau khi nó nhìn thấy A Cẩm, liền tự giác ngồi xổm xuống, chẳng lẽ nó thích A Cẩm?
“A Cẩm, hay là ngươi đặt cho nó một cái tên đi.”
“Hình như nó rất thích ngươi.”
Môi mỏng của Tiêu Tứ Cẩm hơi nhếch lên tạo thành một độ cong tối tăm, giữa trán tràn ngập sự sắc bén.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nó một cái. Thích sao?
Đó chẳng phải là sợ hãi sao?
Hắn lộ ra nụ cười ôn nhu nho nhã, nhưng ánh mắt lại âm trầm nguy hiểm.
Đuôi mắt giương lên một luồng khí tràng cường thế, hơi thở lạnh lẽo lập tức từ trên người phát ra.
Hắn không thích bất luận con vật nào tới gần Vãn Vãn của hắn.
Vãn Vãn của hắn hẳn là chỉ thuộc về một mình hắn.
Thẩm Vãn Quân kéo kéo ống tay áo hắn, đánh thức hắn: “Ngẩn người làm gì thế?”
Thân thể hắn khẽ run, mấp máy môi: “Cứ gọi là Bất Tuần đi.”
Cái dáng vẻ kiêu ngạo Bất Tuần khiến người ta rất muốn chinh phục, tựa như cách hắn muốn chinh phục nàng vậy.
Thẩm Vãn Quân lẩm bẩm cái tên này, sắc mặt xán lạn vô cùng, đôi mắt tỏa sáng như vì sao.
Xem ra nàng rất thích cái tên này.
“Bất Tuần, về sau ngươi tên là Bất Tuần.”
“Bất Tuần, không thể thương tổn bằng hữu và mẫu thân của ta.”
“Còn nữa, phải đề phòng tiểu nhân, tuyệt đối không thể để bọn họ tới gần mẫu thân ta.”
Từ đình viện đi đến Thanh Nhã Các, khi đi ngang qua phòng của Dương Phượng Quyên và Thẩm Thanh Á, nàng liền cho nó tiến lên ngửi ngửi.