Đến nội dung chính

Chương 37

admin 602 Chữ Cài Đặt

“Cảm ơn, hôm nào mời huynh đi tửu lầu ăn cơm.”

Con ngươi Tiêu Tứ Cẩm chợt co rút, đột nhiên vận nội lực, làm cho không khí vốn tĩnh lặng bỗng dâng lên một trận gió lạnh.

Những sợi tóc của Thẩm Vãn Quân tung bay theo gió. Trong khoảnh khắc lướt qua ấy, những dấu vết rõ ràng sau cổ nàng vẫn bị Tô Hàng Thanh thu vào tầm mắt.

Thẩm Vãn Quân cúi đầu ngăn cản cơn gió lớn bất thình lình, lẩm bẩm tự nói: “Kỳ lạ, sao tự nhiên lại nổi gió thế này.”

Những dấu vết nhìn thấy mà ghê người sau cổ Thẩm Vãn Quân không ngừng phóng đại trong mắt Tô Hàng Thanh.

Sắc mặt hắn ta trở nên dị thường, nắm chặt tay, cố nén cảm xúc đang quay cuồng trong lồng ngực.

Đó là… những dấu hôn?

Hắn ta đột nhiên liếc nhìn về phía nam nhân âm trầm tà mị bên cạnh nàng.

Chỉ thấy trong đôi mắt lãnh khốc của hắn toàn là sự cố chấp điên cuồng, tràn ngập dục vọng độc chiếm.
Thẩm Vãn Quân không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, cùng Tiêu Tứ Cẩm rời khỏi nha môn quan phủ.

Tô Hàng Thanh nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của nàng, liếc mắt một cái liền đoán được nàng hoàn toàn không hay biết gì về những ấn ký trên người mình.

Nghĩ đến đây, Tô Hàng Thanh âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn theo bóng dáng nàng rời đi.

Bản thân Thẩm Vãn Quân rất thích những đồ vật phục cổ, đến nơi này tổng cảm thấy rất thân thiết.

Nàng thích đào bới một ít đồ vật hiếm lạ kỳ lạ trên đường cái.

“Thời gian còn sớm, A Cẩm, chúng ta đi dạo đi.”

Nàng kéo tay Tiêu Tứ Cẩm, thân ảnh linh động xuyên qua đám người, tà váy lụa rực rỡ uyển chuyển nhẹ nhàng tung bay.

Còn Tiêu Tứ Cẩm trầm mặc ít lời, tuy ăn mặc mộc mạc nhưng vẫn không ngăn được sự bá đạo toát ra từ trong xương cốt.
Thân hình cao lớn của hắn đứng trong đám đông lại càng thêm nổi bật.

Ánh mắt hắn nóng bỏng, cưng chiều nhìn thân ảnh linh hoạt rạng rỡ của nàng đang nhảy nhót.

Giờ khắc này, hắn hy vọng sẽ là vĩnh viễn.

“A Cẩm, mau tới đây.”

Đột nhiên, giọng nói của nàng từ xa đánh gãy cơn si tâm vọng tưởng của hắn.

Chỉ thấy biểu tình nàng kích động vẫy tay với hắn, để hắn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy nàng trong biển người.

Tiêu Tứ Cẩm vừa đi đến bên cạnh nàng, liền thấy nàng dừng lại trước một sạp hàng nhỏ.

Trong mắt hắn có vài phần không thể tin tưởng, giả vờ trấn định hỏi nàng: “Vãn Vãn, nàng muốn mua cái này à?”

Sạp hàng này bán những con chó săn nhỏ, vài con đang bị nhốt thành từng hàng trong lồng, chờ được chọn lựa.

Đôi mắt Thẩm Vãn Quân sáng ngời, giữa mày toát lên vẻ linh động và phóng khoáng, khuôn mặt kiều diễm phảng phất như có thể véo ra nước, ửng lên ánh hồng nhuận.
Nàng có chút thần bí ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ta muốn mua về phòng tiểu nhân.”

Trái tim vốn lạnh lẽo như hàn băng của Tiêu Tứ Cẩm bị hơi thở ấm áp uyển chuyển nhẹ nhàng của nàng vây quanh, đầu óc trống rỗng.