Đến nội dung chính

Chương 15

admin 562 Chữ Cài Đặt

Lão nhân gật đầu, vẻ mặt đau buồn.

“Ta thấy bà ấy đã được lau rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Lúc còn sống hẳn là người rất gọn gàng.”

“Đúng vậy. Bà ấy yêu cái đẹp, lúc nào cũng muốn ăn mặc tươm tất.”

Thẩm Vãn Quân chần chừ giây lát rồi nói: “Lão bá, người như vậy khi ra đi cũng nên được giữ thể diện. Ta có thể giúp bà ấy chỉnh trang lại một chút, được không?”

Ở nơi này, người chết nếu không bị vứt ra bãi tha ma thì cũng chỉ tùy tiện thiêu ở một khoảng đất trống.

Kiếp trước, nàng từng làm nghề khâm liệm, giúp người đã khuất giữ lại dáng vẻ chỉnh tề sau cùng.

Vì thế nàng không đành lòng nhìn những cách đối xử qua loa với người chết như vậy.

“Chuyện này…”

Lão nhân do dự, rõ ràng chưa từng gặp trường hợp như thế.

Tiêu Tứ Cẩm tuy cũng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm rực rỡ.
Vãn Vãn của hắn rốt cuộc còn bao nhiêu điều khiến người ta không thể rời mắt đây?

“Lão bá yên tâm, ta không hề bất kính với người đã khuất. Ta chỉ muốn bà ấy ra đi trong trạng thái đẹp nhất.”

Ánh mắt Thẩm Vãn Quân chân thành, không chút giả dối. Cuối cùng lão nhân cũng gật đầu đồng ý.

Nàng lấy ra những dụng cụ tự chế, trước mặt mọi người cẩn thận chỉnh trang cho thi thể.

Động tác thuần thục, nhẹ nhàng.

Hành động khác thường ấy nhanh chóng thu hút rất nhiều người vây xem, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Sau khi xong việc, Thẩm Vãn Quân thuận miệng nói với đám đông: Nếu ai có nhu cầu thì có thể tìm nàng.

“Xì, ai thèm thứ này chứ.”

Có người cảm thấy xui xẻo, buông lời mỉa mai rồi bỏ đi.

“Cảm ơn cô nương.”

Lão nhân nhìn nương tử đã được chỉnh trang gọn gàng, mắt đỏ hoe, lấy ra số bạc ít ỏi duy nhất đưa cho nàng.
Bạc trong tay không nặng, nhưng lòng nàng lại trĩu xuống.

“Lão bá, một lượng là đủ rồi.”

Nàng trả lại phần còn dư.

Giờ đã có người tận mắt chứng kiến, nàng tin rằng sẽ còn có mối làm ăn tìm đến cửa.

Giơ nén bạc lên, nàng cười rạng rỡ: “Lão bá, ta phải cảm ơn ông mới đúng.”

Nói xong, nàng kéo Tiêu Tứ Cẩm tiếp tục hồi phủ.

“Tiểu thư, vừa rồi người thật sự rất giỏi.”

Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm sáng rực, đầy ngưỡng mộ.

Dục vọng trong đáy mắt hắn như dây leo âm thầm quấn chặt, khiến tâm trí hắn không ngừng nảy sinh dục vọng.

Cùng lúc đó, trong một phòng bao trên tầng hai Di Cảnh Viên,

Tiêu Từ Thận đã thu trọn mọi chuyện vào mắt.

Thẩm Vãn Quân có chút thẹn thùng, cười rạng rỡ, khí chất thanh mát thoát tục như hoa lan u cốc tỏa ra.

…

Khi trở về Thẩm gia, họ thấy Đồng Giai Viên đang đứng đợi trước cổng, vẻ mặt thấp thỏm, liên tục nhìn quanh.
Trong lòng Thẩm Vãn Quân dâng lên dự cảm chẳng lành. Nàng xách váy bước nhanh tới: “Giai Giai.”

“Sao ngươi lại ở đây?”

Vừa thấy nàng, Đồng Giai Viên lập tức kích động: “Nhị tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi.”

“Nhị phu nhân bà ấy…”

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Thẩm Vãn Quân đã thay đổi.