Hắn chẳng màng đến nữ nhân đang hôn mê, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ nàng.
Ngón cái nhẹ nhàng khơi mào hàm dưới, hắn cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.
Động tác có phần thô bạo, pha lẫn sự mất kiểm soát đã kìm nén bấy lâu, mang theo một chút trừng phạt tàn nhẫn.
Qua hồi lâu.
Hắn lật thân hình mảnh khảnh của nàng lại, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống tấm lưng trần.
Như vậy, nàng sẽ không thể nhìn thấy những dấu vết này.
“Vãn Vãn, không được gọi tên hắn, nàng là của ta.”
Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm ẩm ướt, tàn nhẫn và siết chặt, dán chặt lên gò má có chút ửng hồng của nàng.
Chất giọng khàn khàn, ám trầm tràn ngập dục vọng độc chiếm nồng đậm.
Hắn điên cuồng và nóng bỏng đè lên nàng từ phía sau, hơi thở rực lửa du tẩu, thắp lên những ấn ký sở hữu trên tấm lưng trắng như tuyết.
Bàn tay từ phía sau vòng lên trước ngực, trực tiếp nâng hàm dưới của nàng lên, bắt nàng hơi nghiêng đầu về phía sau.
Sức mạnh nam tính bùng nổ, hắn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng nàng.
Khẽ liếm, mút mát, nụ hôn càng lúc càng hung mãnh, càng thâm nhập sâu hơn.
Cuối cùng, hắn cắn chặt môi dưới của nàng không buông, hận không thể cắn đến bật máu để trừng phạt, để nàng phải khắc cốt ghi tâm bài học máu me này.
Nhưng nếu làm vậy, ngày mai nàng sẽ nhìn thấy dấu cắn.
Rốt cuộc Tiêu Tứ Cẩm vẫn phải nhịn, buông tha cho cánh môi hồng nhuận mềm mại kia.
Hắn giống như một tên cuồng đồ ẩn nấp trong bóng tối, si mê một cách bệnh hoạn, độc chiếm trọn vẹn sắc xuân kiều diễm đêm nay.
“Vãn Vãn…”
“Vãn Vãn…”
“Sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
Hắn lẩm bẩm bên tai nàng hết lần này đến lần khác, yết hầu cuộn lên đầy vẻ khắc chế.
Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, sóng triều dục vọng như muốn nuốt chửng lấy vành tai nàng.
Mỗi đêm, việc “điểm đến thì dừng” đều làm hắn chưa đã thèm, tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Vẻ đẹp của nàng, nụ cười của nàng, sự độc đáo của nàng…
Tất cả đều khiến hắn vì thế mà phát điên.
Trên giường, thân hình trắng nõn của nữ tử nằm sấp, làn da non mềm tinh tế, mái tóc đen dài gợi cảm xõa tung.
Hơi thở nàng đều đều, phảng phất như không hề hay biết gì, mặc kệ hắn đoạt lấy và đòi hỏi.
Nhưng trước sau, hắn vẫn không phá vỡ nốt chu sa của nàng.
Sau khi đã thỏa mãn cơn đói khát, Tiêu Tứ Cẩm lau chùi sạch sẽ cho nữ tử trong lòng, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng.
Sau đó, hắn tham lam ôm chặt lấy nàng chợp mắt.
Giờ Thìn.
Thẩm Vãn Quân còn chưa mở mắt, bên tai đã truyền đến tiếng gọi của Đồng Giai Viên.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
“Ưm, sao vậy?”
Thẩm Vãn Quân ngáp một cái, ánh mắt mê mang, dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng không nhịn được vươn vai một cái, lại phát hiện cơ thể đau nhức rã rời.
Chuyện gì thế này? Tại sao mấy ngày nay cứ rời giường là thân thể lại khó chịu như vậy?
Nàng vươn tay dừng lại giữa không trung, cắn nhẹ môi đỏ, gian nan ngồi dậy.