Hắn không nghe được nàng nói gì, chỉ cảm nhận được hơi thở ôn nhu của nàng phảng phất như một vật gì đó mềm mại phớt qua tâm can.
Ngũ quan anh tuấn lạnh lùng đoan chính từ trước đến nay vốn trắng nõn, giờ phút này lại phủ một tầng đỏ ửng khả nghi dù đã cố khắc chế.
Thẩm Vãn Quân nhìn trúng một con chó con màu vàng.
Thấy nó bộc lộ vẻ hung ác táo bạo, nàng lại rất thưởng thức.
Nàng còn sợ nó quá mức hiền lành sẽ không thể bảo vệ mẫu thân.
Chỉ là phải làm sao để thuần hóa nó đây?
Mặc kệ, cứ mua trước rồi tính.
“A Cẩm, ta muốn nó.” Thẩm Vãn Quân không nói hai lời, chỉ vào lồng sắt chứa một con chó nhỏ đang sủa điên cuồng không ngớt.
Nàng nhìn người bán hàng nói: “Ông chủ, bán thế nào?”
“Năm mươi lượng.”
Thẩm Vãn Quân sờ sờ bạc vụn bên hông, còn có hai tờ ngân phiếu, cộng lại cũng không đủ năm mươi lượng.
Nhìn ra sự khó xử của nàng, Tiêu Tứ Cẩm vội vàng móc từ bên hông ra một thỏi bạc: “Vãn Vãn, ta có ngân lượng, để ta trả.”
Thẩm Vãn Quân có hơi ngại ngùng mà đỏ mặt, trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm kiếm tiền.
Sau đó nàng nhét toàn bộ tiền trên người vào tay hắn: “Còn lại nợ trước nhé.”
Thấy con chó nhỏ vẫn luôn sủa không ngừng, Tiêu Tứ Cẩm đột nhiên quét mắt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm đối diện với con ngươi của nó.
Ánh mắt đỏ tươi như mãnh thú khiến nó trong nháy mắt im bặt.
Thẩm Vãn Quân hưng phấn kích động nở nụ cười nói: “A Cẩm, nó không sủa nữa.”
Đôi mắt nàng trở nên thâm thúy mê ly nhìn con chó nhỏ đùa giỡn. Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch.
Hắn trời sinh tựa như có năng lực thuần thú, mặc kệ mãnh thú hung tàn đến đâu, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn đều sẽ lập tức yên lặng.
Tựa như khi còn nhỏ ở hang rắn, năm ấy hắn mới tám tuổi. Vì sinh tồn, vì muốn sống sót, hắn đã dùng phương thức độc ác nhất để thuần phục xà vương.
Đó cũng là sự khởi đầu cho tâm địa tàn nhẫn của hắn.
Mẫu hậu hắn, đương kim Hoàng hậu hiện giờ đã giết chết sự thuần khiết và lương thiện của hắn ngay tại hang rắn đó.
Bà ta tàn nhẫn với hắn, đồng thời cũng đã dấy hắn nổi lên ý nghĩa mưu nghịch.
Nhận thấy hơi thở lạnh băng trên người hắn, nụ cười của Thẩm Vãn Quân cứng đờ, giọng nói có chút rùng mình dò hỏi: “A Cẩm, ngươi làm sao vậy?”
Tiêu Tứ Cẩm hồi phục tinh thần, sắc mặt thoáng qua một tia tối tăm, rồi lại mặt vô biểu tình lắc đầu: “Không có việc gì.”
Thẩm Vãn Quân có chút nghi hoặc trong lòng. Biểu tình muốn giết người của hắn vừa rồi, hoàn toàn không giống bộ dáng “không có việc gì” kia.
Tại sao nàng càng ngày càng nhìn không thấu hắn nữa?
Hai người vừa mới quay trở lại trước cổng lớn Thẩm phủ.
“Thẩm tiểu thư…”
Một giọng nam trầm ổn vang lên ngay phía sau Thẩm Vãn Quân.
Chỉ thấy một nam nhân ăn mặc mộc mạc bước tới.
Hắn ta đưa cho nàng một phong thư: “Thẩm tiểu thư, công tử nhà ta muốn hẹn người ngày mai đến tửu lầu Di Cảnh Viên, có việc cần thương lượng.”