Đến nội dung chính

Chương 23

admin 578 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đến đây, hắn dần lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt trắng nõn đến mức xanh xao lại toát lên vẻ yêu dã lạ thường.

Trong lòng đầy toan tính, nhưng bề ngoài hắn lại tỏ ra vô cùng thiện ý: “Tiểu thư, y phục của Tô công tử ướt hết rồi.”

“Mặc như vậy rất dễ bị phong hàn xâm nhập.”

“Hay là để ngài ấy về thay bộ đồ khô trước đã.”

Thẩm Vãn Quân quay đầu nhìn trang phục của Tô Hàng Thanh, quả thực đã ướt hơn một nửa.

Nhưng nam nhân chắc không đến mức yếu đuối, kiều khí như vậy chứ?

Đôi mắt ôn nhuận của Tô Hàng Thanh khẽ lóe lên, hắn ta nói: “Vãn Quân, hiện giờ ta đã thi đậu công danh, được sắc phong quan Lục phẩm.”

“Ta muốn đi may thêm vài bộ y phục mới, nàng đi cùng ta chọn lựa được không?”

Thẩm Vãn Quân cười vô tư, đáp: “Được.”

Bàn tay Tiêu Tứ Cẩm siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ, lộ ra vẻ hung ác.
Hắn cố kìm nén cảm xúc bệnh hoạn đang chực chờ mất kiểm soát, nói: “Tiểu thư, ta đi cùng người.”

Lần này Thẩm Vãn Quân dứt khoát từ chối hắn đi cùng, thái độ bình tĩnh nhưng kiên quyết: “A Cẩm, ngươi ở lại trong phủ trông chừng mẫu thân thay ta.”

“Có ngươi ở đó thì bọn họ mới không dám làm bậy.”

Dứt lời, không cho hắn có cơ hội mở miệng, nàng kéo tay Tô Hàng Thanh rời khỏi Thẩm phủ.

Ánh mắt Tiêu Tứ Cẩm đột ngột trở nên âm u, tàn nhẫn, nhuốm đầy tơ máu đỏ tươi. Hắn vung nắm đấm, hung hăng đấm mạnh vào cột trụ.

Cơn ghen tuông điên cuồng dần dần mất kiểm soát trong đáy mắt hắn.

…

Một bóng dáng kiều diễm tiêu sái đi bên cạnh một nam nhân đoan trang, chững chạc.

Hai người sóng vai đi trên đường, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt.

“Vãn Quân, tên A Cẩm trong phủ nàng, hắn…” Tô Hàng Thanh mở lời với giọng điệu thăm dò.
“Hắn làm sao cơ?” Thẩm Vãn Quân mở to đôi mắt trong veo, sáng ngời nhìn hắn ta, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tô Hàng Thanh suy nghĩ một lát rồi nhíu mày: “Trông hắn có vẻ tâm tư bất chính.”

“Nàng nên đề phòng hắn một chút.”

Hiện tại nàng là vị hôn thê của hắn ta, hắn ta nhắc nhở một chút cũng đâu có gì quá phận.

Cũng là nam nhân, hắn ta cảm nhận được luồng khí tức bất thường kia.

Tên A Cẩm đó đối với nàng có tâm tư khác.

“Hàng Thanh, tuy A Cẩm ít nói, lúc nào cũng trầm mặc, nhưng bản tính hắn thiện lương ôn hòa, chắc chắn là huynh nghĩ nhiều rồi.”

“Hơn nữa, tuy hắn là người hầu nhưng ta chưa bao giờ coi hắn như kẻ dưới.”

“Mỗi người đều là một cá thể độc lập, ta không ký khế ước bán thân với hắn, hắn là người tự do.”

Nụ cười trên môi Thẩm Vãn Quân bỗng tắt ngấm, biểu cảm có chút không vui, đôi mắt nàng ánh lên vẻ cơ trí và kiên định.
Rõ ràng là nàng không thích hắn ta nghị luận về người của mình sau lưng.

Nhìn hắn ta chững chạc, dáng vẻ chính nhân quân tử, vậy mà cũng nói xấu sau lưng người khác sao?