Người ta xuyên không làm Vương phi, Hoàng hậu, Đào tỉnh dậy lại thấy mình lấm lem bùn đất, đang bị mấy bà thím hàng xóm xô ngã dập mông ở bờ ao.
Thân phận: Goá phụ nghèo rớt mồng tơi.
Gia cảnh: Chồng đi lính bặt vô âm tín, cha chồng tàn phế, mẹ chồng khóc mù hai mắt, còn đính kèm một củ cải nhỏ bốn tuổi gầy trơ xương.
Không sao, bà đây là chuyên gia sinh học kiêm dược lý học cơ mà!
Người làng chê ốc vặn, cua đồng hôi tanh nhả bùn không hết? Cô hốt trọn đem về làm bát bún ốc tía tô nức mũi cả xóm.
Thầy thuốc trên huyện chê cỏ chó đẻ, rau sam là thứ cỏ dại ven đường? Cô phơi khô sao vàng, chữa bách bệnh, đổi lấy bạc trắng chói lóa.
Mắm tép, tương bần, bột sắn dây…
Từ hai bàn tay trắng, goá phụ nhỏ biến cái gò sỏi đá thành mỏ vàng, dẫn dắt cả gia đình đi lên.
Bà thím hàng xóm đỏ mắt ghen tị, xúi giục gã đồ tể làng bên đến dòm ngó gạ gẫm.
Đào vác đòn gánh đứng trước cửa nhà ngói ba gian cười lạnh: “Tránh ra cho bà phơi thuốc, đàn ông chỉ cản trở tốc độ kiếm tiền của bà mà thôi!”





Bình Luận (0)