Ta là Tam Dạ, Tam Khuynh Kì chủ nhân của Tam Dạ Tướng Phủ, đại công tử Tam Gia. Là trung thần được Hoàng thượng tín trọng, bá tánh ngưỡng vọng, quyền thế hiển hách, dưới một người, trên vạn kẻ.
Ấy vậy mà nơi tình trường, ta lại u mê ngu muội vì một nữ nhân. Nàng là đích trưởng công chúa Cơ Phó Ngọc Phù, phong hiệu Diêu Quang.
Thánh thượng đích thân hạ chỉ tứ hôn, ban cho ta danh chính ngôn thuận nghênh nàng nhập phủ. Bá quan chúc tụng, dân chúng tung hoa. Ta đối nàng ôn nhu tận tâm, sủng ái vô hạn. Ngỡ rằng có thể cả đời phụ tá quân vương, song song cùng nàng dây dưa.
Không ngờ hai năm phu thê, đổi lại chỉ là một kiếm đoạn tình. Nhát kiếm ấy, không chỉ tuyệt ân tuyệt nghĩa, mà còn đoạt mạng ta, chôn vùi huyết mạch thân đệ.
Hoá ra… Tình cảm của đại công chúa chỉ là giả dối!
Hậu cung thâm sâu, lòng người hiểm trá, đủ khiến Tam Dạ Tướng Phủ ta cảnh tỉnh suốt kiếp.
May thay thiên mệnh chưa tận, cho ta trọng sinh sống lại. Kiếp này, ta không oán không hận. Ta không còn si tình, không còn si tâm, càng chẳng vướng bận đến nàng.
Một đời này, Tam Dạ ta chỉ nguyện vì giang sơn xã tắc, vì lê dân trăm họ, trấn thủ biên cương, hộ quốc an dân, bảo vệ đệ đệ.
Chuyện tình cảm, xin miễn bàn.
Chỉ tiếc thay, ta trăm ngàn tính toán, lại không tính được, nàng cũng trọng sinh.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)