Tam Dạ Tướng Phủ
Trong thư phòng ở giữa sảnh chính, một mùi trầm nhẹ nhàng lan toả khắp phòng. Mạch Hoàn đi qua đi lại, hết thở dài lại thở ngắn. Nha đầu cứ chốc chốc lại len lén nhìn về phía bàn đọc sách, nơi Tam Dạ đang ngồi thẳng lưng, tay cầm quyển binh thư, mắt dõi theo từng dòng chữ.
Lại đi nữa? Tam Dạ đặt chén trà xuống, nói mà không ngẩng đầu: “Mạch Hoàn, đừng đi nữa.”
“Đại nhân!”
Vừa bị gọi tên, Mạch Hoàn liền đứng khựng lại, môi chun lên đầy ấm ức.
“Đại nhân nhà ta ơi là đại nhân nhà ta…”
Mạch Hoàn dậm chân một cái, rồi nói một mạch:
“Hoàng thượng đã có ý ban hôn ngài với Diêu Quang công chúa điện hạ.”
“Đó là chuyện tốt chứ có phải chuyện xấu đâu!”
“Vậy mà ngài lại dứt khoát nói không đồng ý. Còn nói nếu thật sự hạ chỉ thì sẽ kháng chỉ!”
Mạch Hoàn càng nói càng sốt ruột: “Trên thánh điện, ngài còn khiến đại công chúa mất mặt!”
“Đại nhân, ngài rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
Tam Dạ nghe hết, sắc mặt vẫn bình thản, rất rõ ràng là không để tâm. Nàng lật lật trang sách, đáy mắt có hơi biến động. Kiếp trước, Mạch Hoàn đã bị hại chết. Người ra tay… là Bạch Mai, tỳ nữ thân cận của Cơ Phó Ngọc Phù. Mạch Hoàn nắm trong tay không ít tin tức quan trọng. Lý do tiểu nha đầu bị hại, chỉ có thể vì Ngọc Phù muốn moi một điều gì đó. Mạch Hoàn trung thành, nhất quyết không nói thế là bị xuống tay. Đến khi Tam Dạ này sắp chết… chính Ngọc Phù mới thản nhiên thú nhận chuyện ấy.
Nghĩ tới đây, mắt Tam Dạ hơi nheo lại. Tam Dạ đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Mạch Hoàn thấy vậy liền cuống quýt chạy tới:
“Đại nhân, ngài không khỏe ở đâu sao? Thân thể ngài quý giá, tuyệt đối không được để tổn hại!”
Tam Dạ khẽ cười nhạt, lắc đầu.
“Mạch Hoàn…”
Kiếp này, để ta bảo vệ ngươi, nha đầu trung thành!
“Vâng, đại nhân? Ngài có điều gì căn dặn?”
Tam Dạ nhìn Mạch Hoàn một lúc, điềm đạm nói: “Ngươi thích ăn cơm chiên của Tứ Phụ… nhưng chưa có dịp ăn, phải không?”
Quán cơm chiên của Tứ Phụ nổi danh khắp kinh thành. Gạo rang vàng đều, thơm lừng. Món ăn ấy đắt, bởi cách chế biến riêng, không nơi nào bắt chước được. Nghe nói, còn được vừa ăn vừa thưởng nhạc thưởng đàn, ngắm mỹ nhân, rất rất nhiều thứ thú vị. Nói chung, là một điểm đến đáng lưu tâm.
Mạch Hoàn tròn mắt: “Sao… sao đại nhân lại biết?”
“Là thích, đúng không?” Tam Dạ hỏi lại.
Mạch Hoàn bỗng đỏ mặt, gật đầu nhỏ xíu. Chuyện thích ăn “cơm chiên đẳng cấp kinh thành”, thế mà cũng đến tai đại nhân.
“Vâng… đại nhân.”
Tam Dạ gật đầu, liền kéo ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một hầu bao nhỏ. Tam Dạ đưa về phía trước. Mạch Hoàn đứng ngơ ngác khiến Tam Dạ phải ngước nhìn xuống tay. Bất giác, Mạch Hoàn mới chậm rãi xòe tay ra, lập tức hầu bao được đặt gọn trong lòng bàn tay.
Tam Dạ thu tay về được một lúc, tay cũng cầm sách lên thì A Hoàn mới hiểu, vội vàng lắc đầu: “Không được đâu đại nhân! Nô tì sắp lĩnh tiền công rồi, tích góp một chút cũng đủ ăn.”
“Tiền của đại nhân xin hãy giữ lại.”
Tam Dạ nhìn sắc mặt A Hoàn thật kỹ. Ánh mắt lặng như nước, khóe môi nhếch lên rất khẽ:
“Bất phục mệnh Tam Dạ tướng quân có thể quy vào tội lớn!”