Đến nội dung chính

Chương 13: Vốn không phải nam nhân

admin 838 Chữ Cài Đặt

Ngọc Phù mở rộng đồng tử, mi tâm khẽ động.Nhưng người nàng muốn… vốn không phải nam nhân. Thiên hạ sẽ như thế nào nếu biết Tam Dạ tướng quân là một thân nữ phẫn nam trang đây? Tam Khuynh Kì, hiện tại chỉ có mình ta biết… Ta có thể coi, đây là bí mật giữa chúng ta không?

Tam Dạ nói một hồi liền thở hắt ra. Cuối cùng, cất giọng mang ý đuổi người:

“Diêu Quang công chúa điện hạ nếu không còn chuyện gì, vậy xin ngài hồi cung. Ở lâu trong Tướng Phủ, e rằng có người nói nhăng nói cuội!”

Cơ Phó Ngọc Phù thế nhưng chỉ nhàn nhạt, ngoài ra không có biểu cảm gì quá lớn. Tam Dạ lật quyển sách trong tay, cố ý để ánh mắt dừng nơi trang giấy, không nhìn Ngọc Phù.

“Từ lúc Tam đại nhân gặp bản cung đến nay… chưa từng nhìn thẳng vào mắt bản cung quá lâu. Ngài, chỉ dám nhìn lưng chừng.”
Tay Tam Dạ đang định giở trang sách liền khựng lại trong một nhịp thở, rồi rất nhanh trấn định.

“Hạ thần không muốn thần điên loạn trí.”

Lời này, trước là khen dung nhan Cơ Phó Ngọc Phù khuynh thành, sau là tự dựng tường ngăn cách. Điên loạn vì mỹ sắc, hay điên loạn vì dây dưa vào thân phận và mưu trí của nàng… cả hai đều là họa.

Cơ Phó Ngọc Phù cười mỉm, như không để tâm mà cúi xuống, tự tay nhặt chiếc chén vừa rơi. Đặt lại lên bàn, nàng cầm bình trà, rót đầy một chén khác. Dòng nước êm ả chảy xuống, nhanh chóng đầy tách. Rót xong, nàng đẩy chén trà về phía Tam Dạ, đầu ngón tay khẽ chạm hai lần lên miệng chén.

Tam Khuynh Kì, ngươi tự hiểu đi…

Cơ Phó Ngọc Phù đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Tam Dạ cúi đầu nhìn, ngây ngây lẩm bẩm:

“Phá kính trùng viên.”
Duyên đã rạn, chưa hẳn tuyệt. Tình đã lỡ, chưa hẳn tàn. Chỉ cần lòng người chưa dứt, thì vết nứt vẫn có thể hàn…

Cơ Phó Ngọc Phù bước gần tới ngưỡng cửa, khoé môi cũng vừa vặn cong lên một độ rất hoàn hảo.

Tam Dạ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế. Trong phút chốc, đáy mắt bỗng lộ ra một tia ấm áp nhỏ.

Cơ Phó Ngọc Phù bước lên một bước, vừa qua ngưỡng cửa thì một thân ảnh khác chậm rãi tiến vào. Ngọc Phù liếc sang người vừa đi ngang mình. Nam tử trung niên, y phục giản dị, râu tóc chỉnh tề, thần sắc ôn hòa mà sâu thẳm. Không giống quan viên, cũng không giống khách tầm thường…

Cơ Phó Ngọc Phù khẽ nhíu mày. Kiếp trước… chưa từng có người này bước vào Tam Dạ Tướng Phủ.

“Điện hạ…” Bạch Mai vội tiến lại.

Ngọc Phù thu lại thần sắc, chỉ nói một câu nhàn nhạt: “Ngươi vô lễ với Tam đại nhân. Phạt mười trượng.”
Bạch Mai kinh ngạc đến tái mặt, nhưng chỉ dám cúi đầu nhận mệnh, lẽo đẽo theo công chúa trở về.

“Khi khác nhận tội. Bản cung cần ngươi đi làm một việc.”

Bạch Mai đã hít một hơi dài, dồn hết sức lực để tí chịu trận. Nào hay, công chúa lại nói vậy, nên nhất thời chưa phản ứng.

“Ngây ngẩn?”

“Dạ không. Nô tì đã rõ!”

“Tốt!”

***

Trong chính sảnh, Tam Dạ đã buông sách từ lâu, nàng bước ra giữa phòng, đứng đối diện người vừa đi vào. Trong đáy mắt, có biết bao sự quen thuộc… Tam Dạ ôm quyền, khom mình, giọng thấp xuống:

“Sư phụ.”

Người trước mặt chính là Vương Dật. Kiếp trước, Tam Dạ một mực nghe lời người, việc lớn việc nhỏ đều hỏi qua. Người vừa là sư phụ, vừa là bằng hữu của phụ mẫu, vậy nên quý càng thêm quý. Rồi một ngày, Tam Dạ tận mắt trông thấy người làm chuyện hại dân, vì thế phẫn nộ mà đoạt tuyệt sư đồ. Sau sự kiện này, mới đến sự kiện Tam Dạ thành hôn với Ngọc Phù. Bắt đầu từ ấy, không còn qua lại.

Mãi đến năm mười chín tuổi, Tam Dạ mới biết sự việc năm đó vốn có ẩn tình. Nhưng khi hay tin thì sư phụ Vương Dật đã qua đời. Tam chưa từng quay lại nhìn người một lần, cũng chưa từng cúi đầu nhận lỗi.

Tam Dạ thấy khoang miệng mình đắng ngắt:

Người rèn dũa ta thành danh, còn ta lại mang lòng nghi kỵ mà tuyệt nghĩa…

Tam Dạ đưa tay ra, nhẹ giọng nói:

“Sư phụ, mời người ngồi.”

Vương Dật đột nhiên lùi hai bước, ôm quyền hành lễ: “Tam đại nhân.”

Tam Dạ khựng lại, nheo nheo mắt nhìn:

“Sư phụ… người đừng gọi con như vậy.”

Vương Dật ngẩng đầu lên, từ từ đứng thẳng mà cười nhạt:

“Người nay đã là trọng thần, là tướng quân của bách tính, của Đại Quốc. Vi sư thật không dám vượt lễ.”