Tam Dạ lặng đi một hồi lâu, cũng chẳng vội nói thêm lời nào. Nàng nhìn liếc qua những món ăn trên bàn, cuối cùng chỉ với lấy khay trà đặt ở giữa.
Trương Quản Gia bất lực nhìn theo. Đại nhân nhà mình cũng thật là… Nghiện trà đến kì lạ. Mà trà này, lại chẳng ngon! Vừa nhạt vừa chát… Khẩu vị của đại nhân cũng thật là!
“Luyện võ… cốt yếu nằm ở những điều nào?”
Tam Dạ vừa rót trà vừa hỏi.
Tam Tư Trầm nghe ca ca hỏi thì hơi khựng lại. Tư Trầm không trả lời ngay, chỉ cúi đầu suy nghĩ trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tư thế đoan chính, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối.
Tam Dạ nâng tách trà lên môi. Ngay khi nàng vừa nhấp một ngụm, đệ đệ liền chậm rãi cất giọng:
“Ca ca, theo sách luận võ học, có sáu điều cốt yếu. Thứ nhất là tu tâm. Thứ hai tĩnh khí. Thứ ba khổ công. Thứ tư dưỡng thể. Thứ năm minh lý. Thứ sáu là cẩn hạnh!”
Lúc Tam Tư Trầm đang nói, Mạch Hoàn cũng vừa hay trở lại. Tiểu nô tì vốn định mở miệng bẩm báo gì đó, nhưng vừa thấy nhị công tử đang nói liền lập tức khép miệng. A Hoàn nhẹ bước lui về phía sau lưng Tam Dạ, đứng yên không xen ngang.
Tam Dạ phất tay, Mạch Hoàn liền hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. A Hoàn và Trương quản gia đều rất rất thích những lúc hai huynh đệ Tam gia luận bàn thế này. Tam đại nhân rất bận rộn, thế nên không phải ngày nào cũng được nghe.
Trong tay Mạch Hoàn vẫn còn cầm chiếc màn thầu vừa hấp xong, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Nhưng A Hoàn hoàn toàn quên cả ăn, chỉ chăm chú lắng nghe.
Tam Tư Trầm tiếp tục nói.
“Tu tâm. Trong võ học có câu: dục luyện võ, tiên tu tâm. Muốn luyện võ, trước hết phải rèn tâm tính. Người học võ cần giữ lòng chính trực, hành xử đường hoàng, không để tà niệm xâm nhập. Tâm nếu không vững, chí tất dễ dao động, mà chí đã dao động thì võ đạo khó thành.”
“Tiếp đó là tĩnh khí. Sách nói: tâm bất an, thân tất loạn. Người luyện võ cần học cách điều hòa hơi thở, giữ nội tâm tĩnh tại. Khi tâm yên thì khí thuận, khí thuận thì thân pháp mới ổn định. Nếu tâm loạn, quyền cước dù có học nhiều cũng dễ rối.”
Tam Tư Trầm nói đến đâu, giải thích đến đấy. Giọng nói đều đều, rõ ràng và mạch lạc:
“Khổ công. Võ học không phải một sớm một chiều mà thành. Phải ngày ngày chăm chỉ luyện tập, tích tiểu thành đại. Nếu không chịu được gian khổ, võ công khó mà tinh tiến.”
Tam Tư Trầm hít một hơi, tiếp tục nói:
“Dưỡng thể. Thân thể là gốc của võ học. Gân cốt phải cường kiện, hơi thở phải điều hòa, khí huyết phải thông suốt. Cho nên luyện võ không chỉ là luyện chiêu thức, mà còn phải dưỡng sinh, dưỡng khí, giữ thân thể bền bỉ!”
“Minh lý. Văn võ vốn không tách rời. Người học võ cần hiểu rõ đạo lý trong từng quyền pháp, từng bộ pháp. Phải biết vì sao ra chiêu, khi nào nên công, khi nào nên thủ. Biết đâu là sát chiêu, đâu là chiêu phục!”
Trương Quản Gia bí mật gật gật đầu. Tam Tư Trầm nói đến điều cuối cùng:
“Ca ca, điều cuối cùng là cẩn hạnh. Người luyện võ càng phải giữ mình cẩn trọng. Không được tự cao, không được ỷ mạnh hiếp yếu. Võ đạo trước hết là rèn người, sau mới đến rèn chiêu!”
Tam Tư Trầm nói xong tất cả sáu điều liền im lặng. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần bản thân trả lời xong câu hỏi của ca ca, đều sẽ lặng lẽ nhìn phản ứng, quan sát sắc mặt của người trước. Nếu ca ca khẽ cười nhạt, tức là câu trả lời đã thông qua. Nếu ca ca nhíu mày, tức là nói chưa chuẩn.
Ba người đồng loạt nhìn Tam Dạ.
Tam Dạ ngẩng đầu lên, một tay chống cằm, thản nhiên nhìn đệ đệ. Nàng nhìn rất lâu, cũng chẳng hề nói một lời. Thời gian trôi qua từng chút, mà nàng vẫn chỉ lặng im. Cuối cùng Tam Tư Trầm không nhịn được nữa, cất giọng:
“Ca ca… chẳng lẽ đệ nói sai rồi?”
Tam Dạ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Đệ cảm thấy… đệ nói đúng hay sai?”
Tam Tư Trầm im lặng. Tư Trầm đưa tay lên cằm, suy nghĩ lại thật cẩn thận. Tam Dạ vẫn nhìn đệ đệ, thậm chí còn nhìn kỹ hơn lúc nãy.
Qua một lúc khá lâu, Tam Tư Trầm mới chậm rãi nói: “Đệ cảm thấy lời mình nói… đã chuẩn.”
Tam Dạ gật đầu, tiếp tục:
“Nếu đệ khẳng định mình nói đúng, ta sẽ thưởng cho đệ một thanh kiếm ngọc. Nhưng nếu nói sai… ta phạt đệ cấm túc ba tháng.”
Tam Dạ nhìn thẳng vào người đệ đệ:
“Trước khi ta xác nhận, đệ có thể tự chọn một trọng hai. Nhưng một khi ta đã xác nhận, thì cứ theo đó mà làm!”
Tam Dạ nhàn nhạt hỏi: “Thế nào?”
Tam Tư Trầm khẽ ngẩn ra. Nhìn gương mặt của ca ca, hắn thật sự không đoán được suy nghĩ bên trong của người. Một giọt mồ hôi lặng lẽ rịn ra nơi trán. Tam Tư Trầm lại suy nghĩ, lần này còn lâu hơn trước.
Tam Dạ cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, Tam Tư Trầm chậm rãi hạ giọng:
“Ca ca… đệ nói sai rồi.”
Mạch Hoàn ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày lên tiếng:
“Đại nhân, nhưng nô tì thấy nhị công tử nói rất chuẩn. Từ đầu đến cuối… chưa sai một chữ nào.”
Tam Tư Trầm ngẩn ra. Trương Quản Gia nhẹ lắc đầu. Tam Dạ cầm tách trà lên, thở hắt một hơi:
“Lập trường không chắc… lòng tất dao động.”